Xử lý nhóm thanh niên "choai"mang hung khí đi gây rối

Ngày 8/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng ở độ tuổi học sinh, mang hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 24/10/2022, anh P.T.L, anh T.Q.Đ (cùng SN 2006, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) và anh N.N.T (SN 2002, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ trình báo việc bị một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, cầm theo tuýp sắt chặn đánh gây thương tích trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc trên do Vũ Minh Nghĩa (SN 2005, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook giữa Vũ Minh Nghĩa và một đối tượng khác, tối ngày 23/10/2022, nhóm của Nghĩa đi trên 11 xe máy, mang theo hung khí đến khu vực Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân để đánh nhau nhưng không gặp nhóm đối thủ.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đi về khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ. Khi đến khu vực đường Võ Chí Công, nhóm của Nghĩa gặp hai anh P.T.L và T.Q.Đ, cho rằng đây là người nhóm kia và thấy “ngứa mắt” nên đã xông vào đánh hai anh. Các đối tượng tiếp tục đi đến khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn thì gặp anh N.N.T đang chở bạn gái. Cho rằng anh T “nhìn đểu” mình, các đối tượng tiếp tục tấn công anh T.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nhóm thanh niên dùng dao phóng lợn đâm, ném vỏ chai bia người đi đường
Hai nhóm thanh niên “choai” dùng đao, kiếm, vỏ chai hỗn chiến gây náo loạn vùng quê
Bắt giữ nhóm nghi can gây ra cái chết của thiếu niên 13 tuổi

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.