Phá kho vũ khí "khủng" ở TP HCM

Ngày 7/11, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thu giữ số lượng lớn súng đạn, công cụ hỗ trợ.
Phá kho vũ khí
Số súng đạn bị thu giữ

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Quá trình truy xét, Công an đã tạm giữ Trần Bá Lộc (SN 1997, quê Quảng Ngãi); Đinh Việt Thái Bảo (SN 1992, trú quận 12); Nguyễn Quang Huy (SN 1997, trú quận Gò Vấp); Phan Văn Trí (SN 1996, quê Tây Ninh, tạm trú ở quận Gò Vấp).

Khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để đăng quảng cáo, trao đổi, mua bán, tìm khách hàng. Khi có người mua hàng, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển khoản đặt cọc.

Đường dây này sử dụng nhiều phương thức giao hàng để chuyển hàng đến tay người mua. Sau đó, bên mua tiếp tục thanh toán phần tiền còn lại.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phạt hành chính cụ bà 73 tuổi vì tàng trữ 16 viên đạn súng quân dụng
"Nữ quái" xứ Cảng cầm đầu đường dây mua bán vũ khí quy mô "cực khủng"
Bộ Công an tập trung triệt phá các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, gây án đặc biệt nghiêm trọng

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.