Điều tra vụ nữ giáo viên và đồng nghiệp thương vong trên đồi thông

Ngày 4/11, Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc khiến 2 người thương vong vào tối ngày 3/11, tại khu vực đồi thông xã Mậu Duệ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/11, Công an huyện Yên Minh nhận được thông tin về việc phát hiện có 2 người thương vong tại khu vực đồi thông, thôn Ngàm Sọoc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Lực lượng chức năng và người dân ngay sau đó đã đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong toả hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là anh N.V.Q. (SN 1993, trú tại xã Đông Minh, công tác tại một trường học ở xã Mậu Long, huyện Yên Minh); người bị thương là chị N.T.K. (SN 1988, trú tại xã Mậu Duệ, hiện là giáo viên công tác tại một trường học ở xã Mậu Long).

Chị K được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não, hàm mặt, gẫy tay.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Yên Minh đang tích cực phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột tử vong bất thường ở Hòa Bình
Điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Hà Nội
Điều tra vụ cháu bé tử vong nghi do đạn súng hơi

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.