Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

80 cây hoa sữa trồng với mật độ dày đặc dọc tuyến phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tỏa ra mùi hương nồng nặc gây ảnh hưởng đến người dân được đề xuất di dời lên Trung tâm xử lý rác thải Xuân Sơn.
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Mục đích của việc di dời các cây hoa sữa là tránh mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người dân sống quanh khu vực.

Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Ghi nhận của PV, dọc đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trồng nhiều loại cây xanh nhưng chủ yếu là cây hoa sữa.
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Hoa sữa được trồng với mật độ dày đặc khiến mùi hương toả ra khá nồng, đặc biệt vào thời điểm đêm muộn và sáng sớm.
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

Những cây hoa sữa này đã trồng từ vài chục năm qua, có kích thước rất lớn. Phần lớn các cây hoa sữa này đều có thân cao bằng tòa nhà 3, 4 tầng.

Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Liên quan đến đề nghị của UBND quận Đống Đa về việc xin ý kiến di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý quận này cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Hàng cây hoa sữa này đang được đề xuất, xem xét để chuyển lên trồng tại Trung tâm xử lý rác thải Xuân Sơn.
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

Trong trường hợp số lượng cây hoa sữa lớn không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn quận.

Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

Trước đó, tháng 10/2019, Hà Nội đã chuyển khoảng 100 cây hoa sữa từ đường Trích Sài (quận Tây Hồ) lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) để hạn chế mùi rác, giải quyết bức xúc của người dân.

Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Bên cạnh các ý kiến đồng tình, nhiều người cũng bày tỏ ý kiến tiếc nuối. Ông Nguyễn Văn Hải (ở đường Láng, Hà Nội) cho biết: "Hàng cây hoa sữa 1 năm cho bóng mát 11 tháng, ít sâu bệnh lại ít đổ gãy, không như cây phượng hay bằng lăng, xà cừ. So với 1 tháng nở và toả hương thì lợi ích mà cây hoa sữa mang lại trong năm vẫn là lớn hơn rất nhiều".
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời
Anh Tuấn (bảo vệ một cửa hàng trên phố Trần Duy Hưng) chia sẻ: "Tôi ngồi dưới bóng cây cả ngày, mùi có nồng nhưng không quá sộc. Bây giờ di dời thì cũng không sao, nhưng cần tìm loại cây phù hợp, trồng đồng bộ và nên là cây có độ lớn đủ để tạo cảnh quan".
Hàng hoa sữa 80 cây sắp được di dời

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho rằng, việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận, người dân quan tâm. Do vậy, Sở đề nghị quận Đống Đa thông tin rộng rãi để việc trồng, thay thế cây hoa sữa bằng loại cây khác được dư luận, người dân ủng hộ.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.