Giải đấu 2022 BRG Golf Hanoi Festival khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải gôn thường niên 2022 BRG Golf Hanoi Festival đã khép lại vào tối Chủ nhật 30/10 tại BRG Legend Hill Golf Resort, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ môn thể thao này tại Thủ đô.
Gôn thủ Okuzaki Masashi tới từ Nhật Bản nhận cúp vô địch 2022 BRG Golf Hanoi Festival
Gôn thủ Okuzaki Masashi tới từ Nhật Bản nhận cúp vô địch 2022 BRG Golf Hanoi Festival

Giải đấu thường niên BRG Golf Hanoi Festival lần thứ 6 năm 2022 vừa được tổ chức trong hai ngày 29 và 30-10 với sự tham gia của gần 140 gôn thủ tài năng tới từ Việt Nam và 5 quốc gia trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp và Singapore. Sau một thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh COVID-19, giải đấu năm nay đánh dấu những nỗ lực lớn từ phía Tập đoàn BRG trong việc thúc đẩy phong trào gôn tại Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh của Thủ đô cũng như nâng cao chất lượng du lịch gôn của thành phố Hà Nội.

Sân gôn đẳng cấp được thiết kế bởi Nicklaus Design cùng chất lượng vận hành được đảm bảo bởi đội ngũ chuyên gia nước ngoài đã giúp người chơi cống hiến những đường swing tuyệt đẹp và khó quên. Tiệc tối và lễ trao giải được diễn ra vào tối ngày 30-10 tại nhà câu lạc bộ sân BRG Legend Hill Golf Resort – nơi vừa nhận được giải thưởng “Sân gôn có nhà câu lạc bộ tốt nhất Việt Nam 2022” từ tạp chí Vietnam Golf & Leisure.

Chung cuộc, gôn thủ Okuzaki Masashi, 75 tuổi đến từ Nhật Bản, đã ghi được điểm số thấp nhất (gross 151) và giành chức vô địch giải đấu. Ở bảng Nữ, gôn thủ Lê Thị Hồng Hạnh đã xuất sắc có được vị trí quán quân. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải thưởng “Cú driver xa nhất” và “Cú driver gần hố nhất” cho những người chơi xuất sắc khác. Các gôn thủ đều vinh dự nhận những chiếc cúp được chế tác bởi bàn tay của nghệ nhân gốm Chu Đậu, dòng gốm tinh hoa văn hóa Việt Nam với lịch sử gần 600 năm.

Chia sẻ cảm xúc khi giành chức vô địch, ông Okuzaki Masashi cho biết: “Tôi rất vui và có đôi chút bất ngờ khi đạt được kết quả này vì quả thực sân gôn tại đây có độ khó cao. Tôi hài lòng về chất lượng sân đấu và dịch vụ tại hai sân gôn của Tập đoàn BRG, góp phần mang đến cảm giác thi đấu thoải mái nhất không chỉ cho cá nhân tôi mà còn tới tất cả những người chơi tham gia giải đấu này”.

Các nữ gôn thủ xuất sắc nhất của 2022 BRG Golf Hanoi Festival
Các nữ gôn thủ xuất sắc nhất của 2022 BRG Golf Hanoi Festival

Ngoài những giây phút tranh tài căng thẳng, người chơi đã cùng nhau chia sẻ nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là ấn tượng mà anh Kim Byung-wook, gôn thủ người Hàn Quốc đang làm việc tại Hà Nội và đã có hơn 13 năm chơi gôn: “Tôi và bạn bè đã có nhiều lần thi đấu tại giải BRG Golf Hanoi Festival. Kết quả không quá quan trọng, vì tất cả chúng tôi đều rất vui khi chơi tại đây. Thời tiết tuyệt vời, nhân viên vô cùng niềm nở và hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia mùa giải năm sau.”

“So sánh với những giải đấu mà tôi từng chơi tại châu Âu, tôi cho rằng chất lượng mặt cỏ và công tác tổ chức của giải đấu BRG Golf Hanoi Festival rất chuyên nghiệp và ở đẳng cấp cao”, anh Rachid Bounour, người Pháp hiện đang làm việc tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết. “Nhờ giải đấu này, tôi đã có lần đầu tiên tham quan Thủ đô của các bạn: Hà Nội có những nét hấp dẫn riêng, và đặc biệt hơn hết, tôi luôn luôn cảm nhận được sức sống và nụ cười thường trực tại thành phố này. Không cần phải chờ tới mùa giải năm sau đâu, tôi sẽ quay lại đây ngay mùa đông năm nay để một lần nữa chinh phục sân đấu này.”

Thành công của giải đấu 2022 BRG Golf Hanoi Festival góp phần xây dựng hình ảnh du lịch gôn cho thành phố Hà Nội, đồng thời củng cố vị thế Việt Nam là “Điểm đến gôn tốt nhất châu Á” và “Điểm đến gôn tốt nhất thế giới” năm 2021.

Như ông Mark Reeves, Giám đốc Khối của Tập đoàn BRG, nhấn mạnh. “Dù chỉ là một giải đấu nghiệp dư nhưng Tập đoàn BRG đã dành hết tâm huyết và công sức để đảm bảo tổ chức 2022 BRG Golf Hanoi Festival với thái độ và chất lượng chuyên nghiệp nhất. Sự hào hứng của người chơi cũng như kết quả kịch tính của giải đấu năm nay là một sự đảm bảo cho phong trào gôn lớn mạnh, cũng như hướng tới phát triển ngành du lịch gôn của Hà Nội trong tương lai. Tôi tin rằng, mùa giải năm sau sẽ còn có thêm nhiều điều thú vị mới chờ đón tất cả mọi người”.

Kết quả 2022 BRG Golf Hanoi Festival

Vô địch (best gross) : Okuzaki Masashi

Bảng A

Lê Anh Tùng

Phạm Quang Khải

Ngô Minh Tuấn

Bảng B

Nguyễn Văn Minh

Phạm Thế Mùi

Kelvin Ong

Bảng B

Nguyễn Mậu Thiện

Đào Ngọc Hà

Lee Sang-ho

Bảng Nữ

Lê Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Vinh

Đào Thị Phương

PV

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.