Bắt 2 đối tượng trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động

Công an huyện Yên Dũng đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di dộng trên địa bàn huyện.
Bắt 2 đối tượng trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 29/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Xuân Minh (SN 1995, trú tại thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) và Vũ Đăng Đạt (SN 1998, trú tại thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/10, Công an huyện tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Cương (SN 1983, trú tại thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang) về việc, khoảng 8h30 ngày 25/10, anh Cương phát hiện tại cửa hàng điện thoại di động “Ngọc Cương Mobile” do mình làm chủ, địa chỉ tại thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản

Các tài sản mất gồm: 17 chiếc điện thoại di động các loại, 11 sạc dự phòng, 03 sim Vinaphone, 30 thẻ nạp điện thoại Viettel; tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng 25.000.000 đồng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ số vật chứng, công cụ, phương tiện gây án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt kẻ chuyên Bắt kẻ chuyên "mò mẫm" nhà dân trộm cắp tài sản

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tuọng Nguyễn Thế Khải, SN 1987, trú tại ...

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.