Cá chim trắng phóng sinh tại sông Hồng là loại không gây hại cho môi trường

(PL&XH) - Đó là khẳng định của ông Hoàng Tiến Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT Hà Nội. Hiện chưa có văn bản nào quy định tự ý thả cá chim trắng ra ngoài tự nhiên là trái pháp luật.

Ngày 5-2, tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hàng nghìn người đã tề tựu để tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang (chùa Phật Quang, núi Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chủ trì. Theo Đại đức Nghiêm Giám, đệ tử của Thượng tọa Thích Chân Quang, việc chùa Phật Quang thực hiện lễ phóng sinh ở khu vực Bát Tràng đã diễn ra được 3-4 năm qua và nhân dân quanh đó đều biết, hưởng ứng rất đông. Tại buổi lễ phóng sinh này, nhà chùa có đặt mua theo đầu mối khoảng 7 tấn cá các loại để tiến hành phóng sinh. Trong đó, có khoảng 2 tấn cá mè trắng, 2 tấn cá trôi, 1,5 tấn cá chép, 1,5 tấn cá trê. Các loại cá được chọn phóng sinh đều đã được tham khảo và phù hợp với môi trường ở đây chứ không phải thả bừa, không tham vấn.

Tuy nhiên, theo thông tin khác thì tại lễ phóng sinh đã thả rất nhiều cá chim trắng xuống sông Hồng. Đại đức Nghiêm Giám cho rằng, quá trình buổi lễ diễn ra, một số gia đình phật tử, người dân có gửi kèm vào các loại ốc, cá và các loại thủy, hải sản sống dưới nước được để phóng sinh. Có thể trong lúc đông người, một số người dân mới mua loại cá chim trắng rồi chuyền xuống để thả.

ca chim
Một số người dân mang cá chim trắng đến thả tại lễ phóng sinh ngày 5-2. Ảnh tư liệu

Dư luận lo ngại loài cá chim trắng này là loài thủy sản hung dữ, sẽ tấn công, ăn thịt các loại thủy sinh khác…

Trước thông tin này, ông Hoàng Tiến Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội đã ký công văn số 51/CCTS-BVNL báo cáo lên, Sở NN&PTNT Hà Nội về việc người dân thả cá chim trắng phóng sinh tại Bát Tràng-Gia Lâm. Theo đó, công văn nêu rõ, vừa qua trên báo chí đưa tin về loại cá phóng sinh là loài cá chim trắng có tên khoa học là Colossoma brachypomum-một loài cá ăn thịt đáng sợ thuộc họ cá hố du nhập từ Nam Mỹ được nuôi ở các ao hồ Việt Nam.

Theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26-9-2013 quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Nhóm 1: Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam, thì loài cá chim trắng toàn thân (tên khoa học Piaractus brachypomus) mới là loài ngoại lai xâm hại.

“Qua hình ảnh và thông tin trên báo chí đưa tin, Chi cục Thủy sản Hà Nội nhận thấy loài cá được thả phóng sinh là loài cá chim trắng có tên khoa học là Colossoma brachypomum. Đây là loài cá nằm trong danh mục "Giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh", công văn nêu rõ.

Qua kiểm tra, xác minh thông tin, theo báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm, UBND xã Bát Tràng và nhà chùa Kim Chúc Tự, Bát Tràng, người dân chỉ thả phóng sinh 550kg cá trê, trắm, trôi... Hàng năm, Chi cục Thủy sản Hà Nội đều có các hoạt động tuyên truyền cho người dân trên địa bàn TP Hà Nội (qua hội thảo, tập huấn, phát thanh trên tuyền hình, phát tờ rơi...) về các đối tượng ngoại lai xâm hại để nâng cao nhận thức của người dân, Chi cục Thủy sản Hà Nội khẳng định.

Ông Hoàng Tiến Minh cho biết, cá chim trắng được phóng sinh là loại Colossoma brachypomum không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không ăn thịt các loài khác, chủ yếu ăn vật tĩnh chứ không động. Chúng là loài rất khó sinh sản và không chịu được rét. Chưa có văn bản nào quy định tự ý thả cá chim trắng ra ngoài tự nhiên là trái pháp luật. Đồng thời, tại cuộc họp chiều 10-2, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường cùng đại diện Bộ NN&PTNT đã thống nhất: Loài cá chim trắng được phóng sinh là loại Colossoma brachypomum không gây hại cho môi trường.

Vân Hà / PL&XH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.