Từ việc phát hiện ma túy giấu trong người “con nghiện”...

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trịnh Đình Quân, SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Hồ Thùy Dung, SN 1981, vợ “hờ” của Quân; Nguyễn Thị Hạnh, SN 1968, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đào Quyết Thắng, SN 1980, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khuya 16/4/2022, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Đào Quyết Thắng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại CQĐT, Thắng khai bản thân có sử dụng ma túy. Qua bạn nghiện giới thiệu, Thắng biết vợ chồng Trịnh Đình Quân, Hồ Thùy Dung bán ma túy. Tối 16/4/2022, Thắng gọi điện cho Dung hỏi có nhà không để đến lấy “hàng”. Gặp nhau, Thắng đã mua “3 chỉ” heroin của vợ chồng Quân, Dung với giá 8 triệu đồng. Thắng khai, khi giao dịch cả Quân và Dung đều có mặt và đây là lần đầu tiên Thắng mua của vợ chồng Quân.

Từ lời khai của Thắng, CA TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Quân, Dung. Kết quả thu giữ nhiều túi đựng ma túy heroin, cân điện tử, kính thủy lực. Quân khai, tối 15/4/2022, Quân đi đến khu vực gầm cầu Long Biên mua của một nam giới không quen biết “5 chỉ” ma túy về sử dụng và bán cho khách nghiện. Tối 16/4, Quân và Dung bán cho Thắng “3 chỉ” heroin với giá 8 triệu đồng. Đến khoảng 4h ngày 17/4/2022, Quân thấy Nguyễn Thị Hạnh đến nhà, bán cho Quân 1,5 bánh heroin với giá 330 triệu đồng. Dung là người lấy tiền trong tủ quần áo, đưa cho Quân trả tiền mua heroin của Hạnh. Quân cất toàn bộ số ma túy trên vào tủ giầy trong phòng ngủ của hai người ở tầng 2 để bán cho khách.

Nguyễn Thị Hạnh khai, ngày 13/4/2022, khi đưa mẹ đi khám bệnh tại BV Quân y 108, Hạnh ngồi uống nước chè trên phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, Hạnh gặp một nam giới không quen biết. Qua nói chuyện, người nam giới đó biết hoàn cảnh của Hạnh khó khăn nên thuê Hạnh bán hộ ma túy với giá 330 triệu đồng, trả công 5 triệu đồng. Do biết Trịnh Đình Quân nghiện ma túy nên Hạnh gọi cho Quân hỏi có mua ma túy không. Quân bảo phải xem trước rồi mới mua.

Ngày 16/4/2022, Hạnh nhận được điện thoại của người nam giới trên. Qua điện thoại, Hạnh báo đã tìm được người mua ma túy. Đến khoảng 3h30 ngày 17/4/2022, người nam giới trên gọi Hạnh đến khu vực đầu ngõ 84 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để nhận ma túy đem bán. Nhận “hàng”, Hạnh mang luôn đến nhà Quân bán với giá 330 triệu đồng.

Sau khi bán ma túy xong, Hạnh đã cầm tiền đưa cho người nam giới trên và được trả công 5 triệu đồng. Số tiền trên, Hạnh dùng để khám bệnh và mua thuốc cho mẹ.

Cơ quan chức năng xác định Quân, Dung đã mua bán trái phép tổng khối lượng 492,61g heroin; Hạnh mua bán trái phép tổng số 475,020g heroin; Thắng tàng trữ trái phép 17,590g heroin.

Với hành vi trên, Quân, Dung và Hạnh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt cùng tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thắng nhận 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai vợ chồng mua bán hai bánh heroin
Đang được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, "nữ quái" bán ma tuý
Khởi tố “con buôn” cần sa và ma túy dạng cây nấm

B.A

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.