Gã nhân viên dùng búa đập vỡ đầu con gái chủ quán bia vì bị từ chối tình cảm

Bị con gái chủ quán bia nơi mình làm việc từ chối tình cảm, Tuân lẻn vào phòng chị C. trên tầng 2 rồi dùng búa đập vào đầu nạn nhân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 27/10, đại diện UBND phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày tại quán bia L.C. (địa chỉ tổ 1, khu 5B, phường Cẩm Thịnh). Nạn nhân là chị B.T.L.C. (SN 1996), con gái chủ quán bia L.C.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Tuân (SN 1994, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là nhân viên quay vịt của quán bia L.C nhiều năm nay. Sau thời gian dài làm việc, Tuân nảy sinh tình cảm với chị B.T.L.C nhưng bị chị C từ chối.

Bực tức vì chuyện này, vào thời điểm trên, Tuân leo lên tầng 2 với mục đích lẻn vào phòng chị C. Khi thấy ngoài cửa phòng có chiếc búa, T đem theo rồi đập vào đầu chị C.

Chị C hô hoán để cầu cứu, người nhà ập xuống bắt giữ T rồi giao cho cơ quan Công an. Chị C được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng vỡ hộp sọ, máu chảy đầm đìa. Rất may chị C đã được cứu chữa qua cơn nguy kịch.

Hiện Công an TP Cẩm Phả đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tuân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên sát hại người tình rồi tự sát
Khởi tố kẻ cuồng yêu, ra tay sát hại bạn gái khi bị từ chối tình cảm
Đâm chết tình địch trước mặt người yêu cũ vì bị từ chối tình cảm

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.