Án mạng từ mâu thuẫn chuyện nợ nhau... 500 nghìn đồng

Mâu thuẫn xuất phát từ việc Phương cho rằng, anh H nợ hắn 500 nghìn đồng lúc đi biển chung. Tuy nhiên, anh H cho rằng, trước đây Phương ghé nhà chơi làm hư ghế đá nhà mình, chưa trả tiền. Hai người cãi vã việc trên nên đánh nhau rồi xảy ra án mạng.
Đối tượng Lê Ngọc Phương.
Đối tượng Lê Ngọc Phương.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Ngọc Phương (SN 1979, trú thôn Long Hà, xã An Định, huyện Tuy An) về tội "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 16/10, anh Nguyễn Văn H (SN 1984, trú Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) và Nguyễn Lý (SN 1979, trú thôn 3, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) cùng 2 người bạn của mình ngồi nhậu tại nhà anh H.

Lúc này, anh H nhớ lại mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với Phương nên lấy điện thoại gọi. Lúc sau, Phương chạy xe máy tới, rồi vào nói chuyện với anh H. Trò chuyện chưa được bao lâu hai người xảy ra cãi vã, ẩu đả.

Anh H dùng chai đựng rượu đánh vào đầu của Phương, Phương xông vào định đánh lại anh H thì anh Lý chạy lại can ngăn. Bực tức, Phương lấy trong túi quần 1 con dao đâm anh Lý gây thương tích và tiếp tục đuổi theo, đâm vào vùng ngực phải anh H rồi bỏ đi.

Anh H bỏ chạy một đoạn thì bất tỉnh, sau đó được người nhà chở đi cấp cứu, trên đường đi anh H tử vong. Còn anh Lý được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã An Ninh Tây mâu thuẫn xuất phát từ việc Phương cho rằng, anh H nợ hắn 500 nghìn đồng lúc đi biển chung. Tuy nhiên, anh H cho rằng, trước đây Phương ghé nhà chơi làm hư ghế đá nhà mình, chưa trả tiền. Hai người cãi vã việc trên nên đánh nhau rồi xảy ra án mạng.

Cha dượng nổ súng sát hại con riêng của vợ rồi tự tử
Gây án mạng vì chuyện phơi quần áo ở khu trọ
Chồng dùng súng bắn vợ tử vong do mâu thuẫn chuyện làm ăn
Khởi tố vụ án sát hại bạn gái rồi tự tử trong tiệm spa
Cô gái tử vong trong phòng trọ, nghi bị sát hại

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.