18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” sẽ diễn ra trong 2 ngày 15, 16/10 tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Sáng 15/10/2022, 18 cặp đôi cưới theo nếp sống mới của TP Hà Nội thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh Cốm - Phu thê “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Đền Bà Kiệu.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Đây là hoạt động ý nghĩa tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11. Chương trình được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về việc cưới theo nếp sống văn minh.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Hoạt động này cũng góp phần phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ; góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, hỏi và hình thức tổ chức cưới linh đình, xa hoa, phô trương, lãng phí.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
“Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Sau nghi lễ dâng hương và dâng bánh, tại sân khấu chính của Chương trình, đại diện các nhà tài trợ trao tặng nhẫn cưới cho 18 cặp đôi; đồng thời, các cặp đôi tham gia hoạt động chụp ảnh cưới xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Thành Đoàn Hà Nội chủ trì nghi lễ tại Đám cưới tập thể cho 18 cặp đôi.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Thành đoàn Hà Nội bắt đầu nhận đơn đăng ký của các bạn trẻ từ giữa tháng 9. Để được lựa chọn, các đôi phải là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt Đoàn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có thể đã đăng ký kết hôn tuy nhiên chưa tổ chức được lễ cưới do ảnh hưởng bởi Covid-19.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Khi được chọn, các đôi cần cam kết không được tổ chức lễ cưới nhiều lần, linh đình, mời quá 300 khách và một số nội dung khác theo Chỉ thị số 11

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Trong 18 đôi trẻ có Trần Hà Ly và Nguyễn Quốc Mạnh, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Cả hai cho biết, thay vì tổ chức đám cưới linh đình, cả hai đã xin phép gia đình tham gia đám cưới tập thể.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
"Gia đình hai bên đều muốn tổ chức đám cưới thật to để bù đắp thời gian chờ đợi vì dịch, song khi nhận được lời mời từ Thành đoàn, chúng tôi quyết định đăng ký đám cưới tập thể. Sau khi nói chuyện, bố mẹ cũng tán thành" – Hà Ly chia sẻ.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Từ khi Chỉ thị 11 được Thành ủy Hà Nội ban hành tháng 1/2013, đã có ít nhất hai lần đám cưới tập thể được Thành đoàn tổ chức.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

Năm 2013, 10 đôi trẻ tổ chức lễ cưới tại trường Tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Bốn năm sau, đám cưới cho 20 đôi trẻ theo nếp sống mới và "Đám cưới vàng" cho 20 đôi cụ ông - cụ bà chung sống hạnh phúc từ 50 năm trở lên diễn ra tại công viên Bách Thảo, quận Ba Đình.

18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Các cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể vừa tươi vui, vừa giản dị, không phô trương mà vẫn đầy đủ lễ nghi.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Chương trình khẳng định mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể
Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội kỳ vọng qua chương trình, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, vừa hiện đại vừa giữ các giá trị truyền thống

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.