Mâu thuẫn tại đám cưới, hai nhóm trai làng lao vào đánh nhau gây thương tích

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng, truy bắt 2 đối tượng đã bỏ trốn trong vụ hỗ chiến tại đám cưới trên địa bàn.
Mâu thuẫn tại đám cưới, hai nhóm trai làng lao vào đánh nhau gây thương tích
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, trước đó tại một đám cưới ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, nhóm trai làng gồm Trần Văn Tuấn, SN 1999 và 20 nam, nữ thanh niên khác sau khi ăn uống tại nhà chú rể thì rủ nhau qua nhà cô dâu chơi.

Tại đây, trong quá trình vui chơi nhóm của Trần Văn Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm của Nguyễn Quang Thắng, SN 1995, cũng ở thôn Đồng Bảng. Các đối tượng đã dùng ghế inox, đĩa nhựa tại đám cưới đuổi đánh nhau dọc theo đường xóm Minh Nghĩa, xã Đồng Bảng.

Được mọi người can ngăn nên nhóm của Tuấn đi về nhà chú rể, còn Thắng bỏ về nhà. Biết tin em trai bị đánh, Nguyễn Quang Chiến, SN 1990 là anh trai của Thắng đã đến khu vực đám cưới của nhà trai chửi bới, thách thức và bị nhóm của Tuấn xông ra đấm đá túi bụi khiến Chiến ngã ra đất. Được mọi người can ngan nên các đối tượng giải tán.

Sau đó, Nguyễn Quang Hiếu và Nguyễn Quang Huy cùng em ruột và em họ của anh em Chiến - Thắng đã tổ chức chặn đường Tuấn rồi lao vào hành hung. Hậu quả khiến Tuấn phải đi bệnh viên cấp cứu. Ra viện, Trần Văn Tuấn đã làm đơn trình báo CQCA.

Quá trình điều tra, Đội CSHS Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Đồng Bảng làm rõ 13 đối tượng có liên quan. Căn cứ vào tài liệu điều tra, CQCA đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng, truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn.

Hai nhóm hẹn nhau “huyết chiến” vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô
Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau “quyết chiến”, 2 người bị chém trọng thương
Đã bắt được đối tượng, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.