Làm rõ nhóm mang theo phóng lợn, “diễn xiếc” bằng xe máy đi tìm “đối thủ”

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Tuấn Khôi, Trần Huy Hải để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can đối với nhóm Đỗ Hà Linh, Nguyễn Hữu Tiến, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Quang Long, Quách Hải Bắc cũng với tội danh nói trên.
Làm rõ nhóm mang theo phóng lợn, “diễn xiếc” bằng xe máy đi tìm “đối thủ”
Các đối tượng tại CQCA

Vừa qua, trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên, tầm chiều tối và tối, điều khiển 4-5 xe máy, không biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô dọc đường 32, Văn Tiến Dũng, Kiều Mai. Người ngồi sau cầm theo tuýp sắt gắn phóng lợn dài 2m khiến người dân nơi đây bức xúc, bất an.

Nắm được tình hình, Công an phường Phúc Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua đó, xác định được nhóm thanh niên gồm: Lương Tuấn Khôi, SN 2005, trú tại phường Phương Canh; Trần Huy Hải, SN 2005, trú tại phường Xuân Phương; Nguyễn Hữu Tiến, SN 2004, trú tại phường Phương Canh; Đỗ Đức Thắng, SN 2004, trú tại phường Mỹ Đình 2, cùng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đỗ Hà Linh, SN 2006, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Quang Long, SN 2004, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội; Quách Hải Bắc, SN 2005, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Phan Anh, SN 2008 trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và triệu tập nhóm này đến CQCA làm việc.

Tại CQCA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, ngày 18/9/2022, Tiến nói với Khôi, Thắng, Bắc, Long mình đang có xích mích với Nguyễn V.A, là sinh viên trường Cao đẳng phổ thông FPT rồi cho cả nhóm xem đoạn tin nhắn V.A hẹn Tiến đánh nhau ở khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Sáng 19/9, Tiến và Khôi cùng bàn nhau đi mua tuýp sắt và dao bầu hàn lại để mang đi đánh nhau. Khôi gọi điện thoại cho Bắc rủ đi cùng và Phan Anh đang ngồi chơi game cùng Bắc cũng đi theo. Trưa cùng ngày, Khôi, Tiến, Thắng đi xe máy đến cửa hàng bán dao mua 3 lưỡi dao dài khoảng 20cm có đầu nhọn và đến cửa hàng kim khí mua 1 ống tuýp bằng kim loại dài 6m và cắt thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài 2m.

Sau đó, cả 3 mang tuýp sắt và lưỡi dao đến cửa hàng sửa xe máy hàn dao và tuýp sắt vào nhau. Khôi điều khiển xe máy chở Tiến cầm theo 3 cây phóng lợn mang về khu công nghiệp Từ Liêm giấu trong ống cống ở khu đất trống phường Phúc Diễn rồi đi chơi game và gặp Linh nên rủ đi cùng.

Linh nói với Khôi mình cũng có 1 con dao đang cất ở cuối đường Văn Tiến Dũng nên Khôi điều khiển xe máy đi lấy con dao của Linh rồi mang về khu đô thị Vân Canh, phường Phương Canh cất giấu. Khi Khôi và Tiến quay lại quán net để chơi game thì gặp Bắc, Phan Anh và Hải đang chơi game ở đây.

Đến chiều tối, cả nhóm gặp nhau tại quán net rồi đi lấy dao di chuyển về khu vực trường Cao đẳng phổ thông FPT để tìm V.A. Bọn chúng chạy xe máy 3 vòng quanh khu vực này nhưng không gặp được “đối thủ”. Sau đó, cả nhóm lại cầm theo phóng lợn, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi theo hướng Đại học Công nghiệp - Quốc lộ 32 Cầu Diễn rồi rẽ vào phố Kiều Mai đi theo đường mòn ra khu công nghiệp Từ Liêm. Đi hết đường Văn Tiến Dũng, Khôi lấy lại phóng lợn từ Phan Anh và Tiến rồi giấu cả 3 cây vào một bụi cỏ ở cuối đường rồi cả nhóm tách nhau đi về. Khoảng 22h cùng ngày, Khôi và Tiến quay lại lấy 4 cây dao mang về giấu trong ống công gần nhà máy bia thuộc khu công nghiệp rồi về nhà.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Tuấn Khôi, Trần Huy Hải để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can đối với nhóm Đỗ Hà Linh, Nguyễn Hữu Tiến, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Quang Long, Quách Hải Bắc cũng với tội danh trên. Riêng Phan Anh, do chưa đủ 16 tuổi nên Công an quận Bắc Từ Liêm không khởi tố.

Hiện vụ việc đang được CQCA củng cố hồ sơ xử lý.

Hàng chục đối tượng phóng xe lạng lách, cầm theo phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn
2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, hỗn chiến trong đêm
Nhóm thanh niên “choai” mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.