Con trai đâm bố đẻ tử vong sau chầu nhậu

Ngày 7/10, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mlô Y Thô (SN 1972, trú xã Ea H’Leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.
Đối tượng Mlô Y Thô tại cơ quan công an
Đối tượng Mlô Y Thô tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h45 ngày 4/10, sau khi nhậu ở nhà một người quen về thì Y Thô đến nhà bố đẻ là Rcăm Y Lơ (SN 1945, xã Ea H’Leo). Tại đây, Y Thô và ông Y Lơ tiếp tục đem rượu ra trước hiên nhà ngồi uống.

Trong lúc đang uống rượu thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, ông Y Lơ đã vào nhà lấy một con dao nhọn đâm một nhát vào bụng Y Thô. Bị đâm, Y Thô liền giật lấy con dao và đâm lại một nhát vào ngực trái của bố ruột khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Thô đã cầm dao bỏ chạy được khoảng 60m thì té ngã và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị vết thương ở bụng.

Ngày 7/10, sau khi thấy kết quả xét nghiệm y khoa ổn định, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Y Thô để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông bị đâm tử vong trong căn biệt thự
Cậu đâm cháu tử vong chỉ vì cái lò than nướng thịt
Xô xát từ việc mở nhạc, anh đâm em trai tử vong
Hỗn chiến trong quán nhậu, một người bị đâm tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.