Trộm xe máy của bạn nhậu đem giấu rồi bắt xe ôm về cùng ngủ tiếp

Ngày 3-10, Công an Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Ngọc Thanh (SN 1993, quê Ninh Thuận) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Trộm xe máy của bạn nhậu đem giấu rồi bắt xe ôm về cùng ngủ tiếp
Kế hoạch tinh vi của Trần Ngọc Thanh bị phanh phui

Theo hồ sơ công an, Thanh và Hoàng Văn Thái (SN 2000, quê Bình Phước) quen biết nhau lúc cùng hành nghề xe ôm công nghệ.

Lúc 22 giờ ngày 28-9, Thanh rủ bạn đến phòng trọ của mình ở KP.Tân Long, phường Tân Đông Hiệp nhậu. Thái điều khiển xe máy đến phòng trọ của Thanh. Tham gia tiệc nhậu còn có Phạm Huyền Nguyên Hạo (SN 2001, quê Bình Thuận) và Ngô Văn Tuyên (SN 2003, quê Bình Thuận). Bữa nhậu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, sau đó Thái, Hạo và Tuyên xỉn nên ngủ qua đêm tại phòng trọ của Thanh.

Khoảng 9 giờ ngày 29-9, Thanh nhận thấy các chiến hữu ngủ say nên lấy chìa khóa xe máy của Thái nổ máy xe đem đi cất giấu. Sau đó Thanh tiếp tục trộm 2 điện thoại, 2 ví tiền của Thái và Hạo rồi lấy xe máy của mình đem đi cất giấu, sau đó đón xe ôm trở về lại phòng trọ giả vờ ngủ tiếp.

Đến 11 giờ 29-9, cả nhóm thức dậy thì phát hiện tài sản bị mất nên đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo sự việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh khai thác, sau 1 giờ tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Đông Hiệp xác định Trần Ngọc Thanh là người gây ra vụ trộm trên nên tiến hành thu hồi tang vật phục vụ công tác điều tra.

Trước những chứng cứ của Công an phường tân Đông Hiệp, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thùy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.