Hàng chục dân chơi "bay lắc" trong quán karaoke Luxury Hồng Phúc

Qua test nhanh 35 người có mặt ở quán karaoke Luxury Hồng Phúc, Công an phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy.
Lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc
Lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc

Rạng sáng 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra quán Karaoke Luxury Hồng Phúc ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Thời điểm kiểm tra phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Tiến Lộc, sinh năm 2002 là Quản lý quán đang cất giữ trong người 2 gói ma túy.

Thời điểm này có 4 phòng karaoke đều có khách và nhân viên đang uống bia và hát karaoke. Qua test nhanh 35 người có mặt ở quán Karaoke Luxury Hồng Phúc phát hiện hiện 17 người dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Công an tạm giữ Trần Thanh Danh, SN 2002; Trà Ngọc Bi, SN 2005; Đinh Thanh Tùng, SN 2005, Phạm Thị My, SN 1997 và Lê Văn Hải, SN 2002 cùng là Quản lý của quán để điều tra về hành vi chứa chấp mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Công an xác định quán karaoke Luxury Hồng Phúc do bà Hà Lê Hồng Phúc, SN 1982, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm chủ.

Theo đó, khi khách đến quán Karaoke Luxury Hồng Phúc để hát, nếu khách có nhu cầu có nhân viên phục vụ “bay lắc” My sẽ gọi các nhân viên đến cùng “bay lắc” với khách; khi khách cần mua ma tuý sử dụng tại quán, Phạm Thị My và Nguyễn Đăng Tiến Lộc liên hệ với đối tượng Trần Thanh Danh, mang ma tuý đến bán trực tiếp cho khách, hoặc bán cho My và Lộc, sau đó My và Lộc bán lại cho khách.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hàng chục dân chơi “bay lắc” trong quán bar Heyo Club
Hàng chục "dân chơi" dương tính ma tuý trong quán LV Club
Đột kích quán bar Jet Lounge, phát hiện hàng chục nam nữ đang "thác loạn"
Bắt quả tang nhóm nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong quán karaoke
Nhóm nam nữ thuê khách sạn để cùng nhau... "bay lắc"

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.