18 thanh niên mang hung khí định hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 2/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.
18 thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến khiến 1 người tử vong 3 người bị thương
Các đối tượng cùng hung khí tại CQCA

Trước đó, khoảng 20h30 tối 30/9, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo từ người dân về việc tại km9+900 QL 3 thuộc thị trấn Đông Anh xảy ra vụ tai nạn giao giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BKĐK huyện Đông Anh.

Công an huyện Đông Anh khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu xác định, vụ việc liên quan đến nhóm nam thanh niên đi xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn, chạy tốc độ cao gây rối trật tự công cộng xảy ra tại các xã Tiên Dương, Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, thị trấn Đông Anh.

CQCA cũng làm rõ đối tượng cầm đầu là Đặng Ngọc Ý, SN 2005, ở thôn Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh lập nhóm “Đông Anh News” trên ứng dụng Messenger với khoảng hơn 20 thành viên. Các đối tượng hẹn hò nhau tối 30/9 sẽ mang theo tuýp sắt gắn phóng lợn để đi đánh nhau với một nhóm nam thanh niên ở xã Uy Nỗ, tại khu vực tòa nhà Công ty xổ số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Khoảng 20h cùng ngày, các đối tượng điều khiển xe máy chở nhau đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm đối thủ ở xã Uy Nỗ nên chúng bàn nhau đi tìm nhóm thanh niên xã Uy Nỗ để đánh dằn mặt. Nhóm này điều khiển xe máy tốc độ cao khoảng từ 70 – 80 km/h, bấm còi xe liên tục gây tiếng ồn, lạng lách đánh võng và cho mũi dao nhọn hàn tuýp sắt quẹt xuống đường để tạo ra âm thanh, tia lửa.

Các đối tượng điều khiển xe chạy từ đường 23 đi Quốc lộ 3, vào đường Hoàng Sa, qua cầu vượt Vĩnh Ngọc. Khi đến ngã ba đường Đào Duy Tùng thì có Đoàn Văn Giang, SN 2005, trú tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, Đông Anh điều khiển xe máy chở theo một đối tượng khác đã chạy theo nhập vào nhóm.

Khi đến khu vực trước khách sạn Minh Cường, đoạn Km9+900 QL3 thuộc thị trấn Đông Anh, các đối tượng vẫn chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường rồi đâm vào xe của anh T.S.D điều khiển chở theo người bạn phía sau. Vụ tai nạn đã khiến Trần Trung Hiếu trong nhóm của Ý tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, được đưa vào BVĐK huyện Đông Anh cấp cứu. Sau khi không tìm được nhóm đối thủ, các đối tượng gom hung khí đưa cho một đối tượng trong nhóm mang đi cất giấu.

Ngày 1/10, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 17 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đối tượng Lê Tuấn Anh đang là bị can trong vụ án Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 22/6/2022, tại Sơn Du, xã Nguyên Khê, Đông Anh, đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng có dấu hiệu tiếp tục phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, hỗn chiến trong đêm 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, hỗn chiến trong đêm
Nhóm thanh niên “choai” mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm Nhóm thanh niên “choai” mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.