Bênh vực anh trai, người đàn ông ở Hải Phòng lĩnh án 5 năm tù

Khi nghe thấy tiếng anh trai hô hoán kêu cứu, Bắc chạy từ nhà ở phía sau lán, cầm dao chém một nhát khiến anh Q bị đứt gần lìa cẳng tay trái.
Bị cáo Bắc tại phiên tòa
Bị cáo Bắc tại phiên tòa

TAND huyện An Lão, TP Hải Phòng vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bắc, SN 1976, trú tại thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn (huyện An Lão) 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Phạm Văn Đ (là anh trai của bị cáo Bắc), khoảng 21h ngày 7/8/2021, anh Đào Văn Q, SN 1974, trú tại thị trấn An Lão (huyện An Lão) sang tìm và gặp anh Đ tại đầm cá của bị cáo Bắc. Tại đây, anh Q và anh Đ xảy ra xô xát.

Khi nghe thấy tiếng anh trai hô hoán kêu cứu, Bắc chạy từ nhà ở phía sau lán, cầm dao chém một nhát khiến anh Q bị đứt gần lìa cẳng tay trái. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Hải Phòng xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 57%.

Sau khi gây án, bị cáo Bắc chủ động bồi thường cho người bị hại 50 triệu đồng. Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường người bị nạn hơn 144 triệu đồng.

Bênh anh trai, cả nhóm cầm hung khí truy sát “đối thủ”
Anh trai đoạt mạng em ruột vì chuyện mở nhạc to
Em trai đoạt mạng anh ruột trong ngày giỗ mẹ

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.