Nghi vấn vợ tưới xăng đốt chồng khiến cả 2 bỏng nặng

Vụ đốt xăng xảy ra tại thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc khiến cả hai vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Nghi vấn vợ tưới xăng đốt chồng khiến cả 2 bỏng nặng
Ảnh minh họa

Sáng 30/9, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về vụ việc cho rằng xảy ra trên địa bàn huyện Tam đảo: Một người đàn ông đi hát karaoke về nhà thì bị người vợ tẩm xăng đốt, dẫn đến bỏng nặng, phải đi viện cấp cứu. Thông tin này được chia sẻ, đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự việc nói trên được cho cho rằng xảy ra tại thôn Làng Mạ của xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Theo đó, tối 28/9, ông N.V.T về nhà muộn vì trước đó có đi liên hoan hát karaoke cùng anh em bạn bè đồng nghiệp, khi về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc nóng giận, người vợ đã tưới xăng vào người ông T rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến cả hai vợ chồng bị bỏng.

Qua tìm hiểu, PV được biết, ông N.V.T làm nghề thợ xây, tính tình hiền lành, vụ việc xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng có thể do người vợ ghen tuông. Hiện 2 vợ chồng ông T đều điều trị ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia, ông T bị bỏng nặng hơn so với vợ.

Về vụ việc này, lãnh đạo UBND xã Tam Quan cũng xác nhận có vụ việc như trên xảy ra trên địa bàn. Theo đó, hôm xảy ra sự việc ông N.V.T có đến nhà người em trai xây nhà giúp, tối cùng ngày ông T ở lại uống bia cùng anh em. Khi về nhà, ông T và vợ đã xảy ra cự cãi, trong lúc nóng giận, người vợ tên M (SN 1965) đã tưới xăng lên người chồng châm lửa đốt.

Lãnh đạo UBND xã Tam Quan cũng cho biết, việc có phải ông T đi hát sau cuộc nhậu rồi về nhà vợ chồng cãi nhau dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra hay không, thì chưa thể khẳng định. Hiện tại cơ quan chức năng đã tiếp cận xử lý, và phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Bắt gã trai hành hung, đổ xăng đốt người yêu
Tưới xăng đốt công an để trả thù vì bị dẹp trường gà
Thanh niên đổ xăng đốt nhà bạn gái vì bị ngăn cấm
Vĩnh Phúc: Chồng dùng dao, súng, tẩm xăng đe dọa giết vợ

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.