Ra tù chưa lâu, tên cướp tiếp tục đi giật iPhone 13 Promax

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Khánh, SN 1990, ở xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về tội cướp giật tài sản.
Ra tù chưa lâu, tên cướp tiếp tục đi giật iPhone 13 Promax
Nguyễn Thành Khánh tại CQCA

Trước đó, với mục đích cướp giật tài sản, chiều 21/9/2022, Nguyễn Thành Khánh sử dụng xe máy Sirius không đeo biển kiểm soát đi trên các tuyến đường trong TP Hải Dương tìm sơ hở để ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Khi đến ngã tư Ngô Quyền, hướng trung tâm thành phố đi cầu Phú Tảo, Khánh phát hiện chị N. T. L, SN 1979, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc đang sử dụng điện thoại, Khánh liền bám theo, tiếp cận.

Khi chị L đi đến đoạn đường trước cửa phòng khám đa khoa Quốc tế, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, lợi dung lúc đường vắng, Khánh đã cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax, màu vàng, trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17h00 ngày 20/9/2022, tại khu vực trước cửa 216, Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, Khánh cũng thực hiện hành vi cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 11 màu tím của H.T.H, SN 2004, ở Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương, trị giá khoảng 10,7 triệu đồng. Cả hai chiếc điện thoại cướp giật được, Khánh đã đem bán cho một người ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Khánh về tội cướp giật tài sản. Được biết, Khánh từng có 01 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2016, mới ra tù vào tháng 2/2021.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản
Cướp iPhone 12 Promax rồi yêu cầu nạn nhân chuộc lại với giá 4 triệu đồng
"Lão bà" mới ra tù lại tiếp tục bị bắt vì... ma túy

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.