Một số huyện tại tỉnh Nghệ An đã có báo cáo thiệt hại sơ bộ ban đầu do mưa lũ gây ra

Chỉ trong vòng hơn 1 ngày, mưa lớn khiến nhiều xã tại địa bàn tỉnh Nghệ An ngập úng cục bộ, chính quyền địa phương sơ tán, di dời hàng nghìn người tới nơi an toàn, có 4 người mất tích vì lũ cuốn, hàng nghìn héc ta hoa màu, gia súc, gia cầm thiệt hại...
Một số huyện tại tỉnh Nghệ An đã có báo cáo thiệt hại sơ bộ ban đầu do mưa lũ gây ra
Mưa lũ khiến Nghệ An có những thiệt hại nặng nề

Trong ngày 29/9, tại tỉnh Nghệ An xảy ra 3 vụ nước lũ cuốn khiến 4 người mất tích. Hiện 1 trong 4 nạn nhân đã được tìm thấy nhưng đã tử vong, còn 3 nạn nhân khác đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Tại huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã thông tin, vào khoảng 4 giờ hơn sáng 29/9, anh Bùi Văn Thanh (SN 1964) và anh Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), cùng trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đi đánh cá tại địa phận huyện Nam Đàn thì gặp nạn. Trong lúc hai người sử dụng thuyền đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì bất ngờ bị lật thuyền. Anh Nguyễn Cảnh Cao nhanh trí bơi được vào bờ còn Bùi Văn Thanh nước lũ cuốn trôi, mất tích. Đến tối 29/9 vẫn chưa tìm thấy anh Thanh.

Trước đó, vào rạng sáng 29/9, lực lượng chức năng huyện Thanh Chương cũng đã trực tiếp tìm kiếm cứu nạn anh Nguyễn Hữu H (SN 1983, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương). Nạn nhân đã bị nước lũ cuốn khi đang thả lưới đánh cá. Đến chiều cùng ngày thì mới tìm thấy thi thể anh H.

Chiều ngày 29/9, tại địa bàn xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc) xảy ra vụ lũ cuốn khiến hai người mất tích. Hai nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn A (SN 1984) và chị Nguyễn Thị L (SN 1985, xã Nghi Lâm), trên đường đi công việc về, khi di chuyển qua đoạn đường ngập nước, bị nước lũ cuốn cả người và xe. Đến thời điểm 21 giờ đêm 29/9, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy xe của nạn nhân, hiện vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm hai vợ chồng mất tích.

Một số huyện tại tỉnh Nghệ An đã có báo cáo thiệt hại sơ bộ ban đầu do mưa lũ gây ra
Lực lượng chức năng tìm kiếm vợ chồng nạn nhân mất tích tại Nghi Lộc

Theo báo cáo sơ bộ ban đầu từ huyện Quỳnh Lưu, mưa lũ đã khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà 5.559 hộ ở các xã: Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thọ… Có 8 hộ dân tại xã Quỳnh Tam, Quỳnh Nghĩa phải di dời; 701 hộ tại xã Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Tân Thắng bị nước cô lập; 3 nhà dân tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam bị tốc mái.

Mưa lũ gây sạt lở bờ đê sông, hồ đập với tổng chiều dài 220 m tại các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, trong đó đập Hóc Cối xã Quỳnh Tam bị sạt lở 20 m. Huyện Quỳnh Lưu đã huy động trên 150 người gồm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 16, bà con Giáo xứ Phú Xuân, Công an, quân sự xã, nhân dân... tích cực gia cố ngay trong đêm và đã hoàn thành.

Theo thống kê, có 22 ha lúa mùa ở xã Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn thiệt hại; 1.333 ha ngô, rau màu các loại ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Thanh… bị ngập. Diện tích nuôi trồng thủy sản có 950 ha nuôi thủy sản, trong đó 106 ha nuôi tôm bị thiệt hại; 5.978 gia súc, gia cầm bị chết; 4.255 tấn muối trong kho của bà con diêm dân bị ngập. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 99/101 hồ đập chảy tràn.

Tại huyện Thanh Chương, Theo báo cáo nhanh, đến chiều 29/9, trên địa bàn huyện có 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ. Toàn huyện có 776 nhà bị ngập, 3 điểm trường ở các xã Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 8 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 2.114m mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 7.004m đường bê tông và 800 mét kênh mương bị ngập, sạt lở; 234,5 ha ngô và rau màu bị ngập, 33 ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 384 ha ao cá bị trôi, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Đến tối 29/9 vẫn còn có 23 xóm bị cô lập (Phong Thịnh: 02; Thanh Nho: 01; Hạnh Lâm: 04; Thanh Mỹ: 03; Thanh Long: 01; Thanh Hà: 05; Thanh Tùng: 02; Thanh Mai: 01; Thanh Lâm: 03; Thanh Phong: 01). Đê phòng lũ đoạn qua nhà máy may, xã Thanh Liên bị tràn.

Một số huyện tại tỉnh Nghệ An đã có báo cáo thiệt hại sơ bộ ban đầu do mưa lũ gây ra
Nhiều địa bàn bị cô lập, di dời dân

Theo số liệu thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Anh Sơn, tính đến 10 giờ ngày 29/9, toàn huyện có 2 nhà dân bị sập ở xã Phúc Sơn và xã Lĩnh Sơn; 122 nhà dân bị nước ngập, sạt lở, tập trung chủ yếu ở các xã: Phúc Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Thị trấn; 3 trường học bị ngập nước học sinh phải nghỉ học gồm: Trường Tiểu học Cao Sơn, Trường Mầm non Cao Sơn và Trường Tiểu học Hội Sơn. Toàn huyện có 5 ha lúa, 179 ha ngô, rau màu, 76 ha mía sắn bị ngập; 412 ha ao, hồ, thủy sản bị tràn.

Cũng trong ngày hôm nay, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 00 giờ ngày 30/9/2022. Yêu cầu chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị có liên quan.

Trong chiều 29/9, lãnh đạo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng đã trực tiếp về các địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Hoàng Mai trực tiếp thị sát, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương bám sát các phương án phòng chống bão lũ, linh hoạt ứng phó, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trước mưa lũ.

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.