Hành vi xông vào BVĐK khoa truy sát bệnh nhân có thể bị xử lý thế nào?

Sau khi ẩu đả trong quá karaoke, nhóm đối tượng tiếp tục vác mã tấu truy sát đối phương khi nạn nhân vào viện cấp cứu. Với hành vi này, nhóm đối tượng đang bị điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.
4 đối tượng truy sát đối thủ tại BVĐK Long An bị bắt giữ
4 đối tượng truy sát đối thủ tại BVĐK Long An bị bắt giữ

Ngày 26/9, CA TP Tân An, tỉnh Long An, bắt khẩn cấp 4 kẻ trong nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu BVĐK Long An để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Đó là Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng trú tại TP Tân An, tỉnh Long An và Lê Văn Thức (26 tuổi, trú tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h50 ngày 23/9, khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Long An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, trú tại TP Tân An) trong tình trạng trên cơ thể có một số vết thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Long An, trong lúc bác sĩ đang tiếp nhận, kiểm tra bệnh nhân Bình tại phòng tiểu phẫu của khoa Cấp cứu thì bên ngoài cửa BV bất ngờ xuất hiện nhóm 6 thanh niên. Nhóm này giả chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Vào được trong khoa Cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình đến BV. Không tìm được anh Bình, nhóm này đập phá tài sản trong BV khiến 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy cùng một số thiết bị khác bị hư hỏng. Hiện 4 đối tượng đã bị bắt, còn 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào BV ở Long An để truy sát bệnh nhân đang nằm chờ cấp cứu đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại đến tính mạng của người khác mà còn làm hư hỏng tài sản của BV, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi của nhóm thanh niên hung hăng cầm hung khí lao vào BV truy sát người khác có thể bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý làm mất tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng; và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Luật sư Thái nhận định: Vụ việc đang chờ kết luận của cơ quan chức năng, nhưng với hành vi cầm hung khí gây rối ở BV của các đối tượng trên nếu ở mức độ nhẹ thì có thể bị phạt hành chính về "Tội gây rối trật tự công cộng" với số tiền là từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, hành vi của nhóm thanh niên này có thể bị xử lý hình sự về các tội sau "Tội gây rối trật tự công cộng", thì tùy theo hậu quả xảy ra và mức thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng của người khác thì sẽ có mức phạt tù đến 7 năm (Điều 318 BLHS năm 2015).

Ngoài ra, hành vi cầm hung khí chém liên tục vào người khác thì sẽ có thể bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Tùy theo hậu quả và tỷ lệ thương tích xảy ra thì sẽ có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Điều 134 BLHS 2015).

"Bên cạnh đó, nếu hành vi của các đối tượng gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu có người tử vong thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người" với mức phạt tù cao nhất đến 20 năm, từ chung thân hoặc tử hình (Điều 123 BLHS 2015)", luật sư Thái phân tích.

Về hành vi cố ý gây thương tích mà nhóm đối tượng đang bị điều tra, luật sư Thái cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của công dân là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quy định, đối với tội “Cố ý gây thương tích”, nạn nhân sẽ được đưa đi giám định thương tích, nếu tỷ lệ tổn thương của nạn nhân từ 11% trở lên, CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, nếu hành vi bị xác định là có tính chất côn đồ, dù dưới 11%, người thực hiện hành vi vẫn có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015.

Như vậy, trong vụ việc này, nạn nhân sẽ được đi giám định thương tích và nếu hành vi bị xác định thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ, khung hình phạt có thể áp dụng với nhóm đối tượng là 2 đến 6 năm tù (nếu thương tích dưới 31%) hoặc 5 đến 10 năm tù (nếu thương tích ở khoảng 31- 60%).

Con dâu đánh mẹ chồng gãy xương sườn sẽ đối diện hình phạt nào?
Gã buôn ma túy hành hung bạn gái dẫn đến tử vong do ghen tuông…
Có dấu hiệu tội “cố ý gây thương tích”?
Ra hiệu cho chó pitbull cắn người là hành vi cố ý gây thương tích

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.