Nghi án mẹ sát hại 2 con ruột rồi treo cổ tự tử

Sau khi dùng khăn vải bịt kín miệng và mũi của 2 con ruột làm một cháu tử vong, Quyên tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 28/9 Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Trương Thị Tố Quyên (SN 2000, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là cháu T.H.Đ.A (SN 2019) là con ruột của Quyên.

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/9 người mẹ của Quyên về nhà thì phát hiện hai cháu T.H.Đ.A (SN 2019) và T.H.Đ.M (SN 2021) nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Gia đình còn phát hiện Trương Thị Tố Quyên đang có hành vi treo cổ tự tử trong nhà tắm. Ngay sau đó gia đình cứu kịp Quyên, đưa hai bé đi cấp cứu nhưng cháu T.H.Đ.A không qua khỏi.

Quyên tỉnh lại cho biết đã thực hiện hành vi nhằm giết chết 2 con mình khi dùng khăn vải bịt kín miệng và mũi của 2 con ruột.

Theo người thân của Quyên, từ năm 2019, sau khi sinh bé thứ nhất, Quyên bị trầm cảm phải uống thuốc điều trị. Từ đó đến nay, bệnh trầm cảm ngày càng nặng. Thời gian gần đây Quyên có biểu hiện rối loạn tâm thần. Anh chồng đi đánh bắt hải sản thuê ngoài biển, thường xuyên vắng nhà.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng huyện Ba Tri và tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu vụ án con trai sát hại bố đẻ
Nghi án con trai sát hại cha tại nhà riêng
Cha trầm cảm sát hại con 5 tuổi rồi tự vẫn
Chồng sát hại vợ và con trai vì lo không có tiền chữa bệnh

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.