Thanh Hóa

Phạt hành chính cụ bà 73 tuổi vì tàng trữ 16 viên đạn súng quân dụng

Một cụ bà 73 tuổi tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa vừa bị phát hiện tàng trữ trái phép 16 viên đạn súng quân dụng K59. Người này sau đó bị phạt hành chính với số tiền là 20 triệu đồng.
Phạt hành chính một cụ bà 73 tuổi vì tàng trữ 16 viên đạn súng quân dụng
Ảnh minh hoạ.

Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Oanh, SN 1949, trú tại thôn Hiệp Thành, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lỗi vi phạm nêu trên được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Theo đó, bà Lê Thị Oanh bị phạt tiền 20 triệu đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 16 viên đạn còn nguyên vẹn, qua giám định kết luận là đạn quân dụng cỡ 19 x 18mm (đạn K59).

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm “có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa. Trong quá trình kiểm tra phát hiện tại nhà bà Oanh có lưu giữ 16 viên đạn K59 còn nguyên vẹn. Bà Oanh sau đó đã tự nguyện khai báo và thành thật hối lỗi.

Cũng theo Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, do không có tình tiết tăng nặng, lại thành thật hối lỗi, tự nguyện khai báo, già yếu nên bà Oanh bị xử phạt tiền và tịch thu tang vật. Đối với 16 viên đạn tang vật vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này tiếp nhận, xử lý theo quy định. Bà Oanh có 10 ngày để nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Triệt xóa đường dây lô đề khủng, thu giữ nhiều súng đạn
Bắt “nữ quái” buôn bán ma túy, tàng trữ súng đạn
Nhóm "dân chơi" ma túy tàng trữ súng trong quán karaoke và Hotel King
Bắt đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy đá cùng 2 khẩu súng ngắn
Bắt quả tang đối tượng mua bán 5,5 kg “kẹo” và “ke”, có súng ngắn và 34 viên đạn

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.