Đánh bạn nhậu tử vong vì hát bài "Gọi đò"

Trong lúc nhậu, Vũ trách ông L tại sao thích hát bài "Gọi đò" vì bài hát này có liên quan đến cha vợ ông L. Thấy trách móc vô lý, ông L và Vũ xảy ra cãi cự. Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ cầm cục bê tông đánh vào đầu ông L.
Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Vũ (SN 1994, trú xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, đêm 11/9, Vũ cùng ông Đ.V.L (SN 1978, trú xã Phú Phong) và nhiều người được mời đến nhậu tại một gia đình ở xã Phú Phong.

Trong lúc nhậu, Vũ trách ông L tại sao thích hát bài "Gọi đò" vì bài hát này có liên quan đến cha vợ ông L. Vũ cho rằng cha vợ ông L đã chết rồi nên không được hát. Thấy trách móc vô lý, ông L và Vũ xảy ra cãi cự. Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ cầm cục bê tông đánh vào đầu ông L.

Bị đánh, ông L lấy 1 cây kéo (loại cắt cành cây) rượt đuổi theo Vũ đâm 1 nhát vào bên hông phải của Vũ. Cả ông L và Vũ đều bị thương. Ông L bị thương nặng hơn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đâm bạn nhậu tử vong rồi trốn vào bệnh viện
Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong bàn nhậu
Đánh nhau trong lúc nhậu, một người bị đâm tử vong
Mâu thuẫn gia đình, chồng rủ bạn nhậu đánh hội đồng vợ

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.