Những đề cử chính thức của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Ngày 21/9, BTC giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 (năm 2022) công bố danh sách đề cử của năm nay. Từ 41 "ứng viên", Hội đồng giám khảo đã tổ chức 2 vòng chấm và lựa chọn ra 10 đề cử chính thức trên 4 hạng mục của giải.
Những đề cử chính thức của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội
Nghiên cứu "biến" bãi bồi, bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Hà Nội được đề cử tại hạng mục Giải Ý tưởng. Ảnh: Khánh Huy

Hạng mục Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội chỉ có duy nhất một đề cử. Tuy nhiên, đề cử này đang được giữ kín và sẽ công bố tại lễ trao giải vào đầu tháng 10 tới.

Ở hạng mục Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội có 3 đề cử, bao gồm: Tập sách ảnh "Hanoi Hanoi" bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Italy của hai tác giả Minh Phạm và Paola Boncompagni; Cuốn "Người Hà Nội: Chuyện ăn chuyện uống một thời" của tác giả Vũ Thế Long và Cuốn sách "Tranh dân gian Kim Hoàng" (NXB Thế giới) của tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa.

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội cũng có 3 đề cử, gồm: Dự án "Bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài" được triển khai tại quận Hoàn Kiếm từ tháng 4; "Bốn mươi năm xây dựng, giữ gìn, phát triển Hội thơ làng Chùa" (tức làng Hoàng Dương, thuộc xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội); Việc "Trùng tu, tôn tạo, bảo tồn Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao".

3 đề cử Giải Ý tưởng gồm: Đề xuất dỡ bỏ hàng rào Công viên Thống Nhất, tạo không gian "mở" kết nối với xung quanh; Dự án thí điểm 200 điểm cho thuê xe đạp công cộng và nghiên cứu xây dựng làn đường riêng cho xe đạp; Nghiên cứu "biến" bãi bồi, bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Hà Nội.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức từ năm 2008, nhằm tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội.

Giải thưởng được tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Trải qua 14 mùa giải, BTC đã tôn vinh 13 nghệ sĩ, nhà văn hóa tiêu biểu ở hạng mục Giải thưởng Lớn, cùng với 50 giải Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022, BTC sẽ tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh "Hà Nội mát xanh", gồm những bức ảnh xuất sắc nhất về vẻ đẹp của bầu trời, mặt nước, cây xanh Hà Nội, mang theo "tình yêu Hà Nội".

Chiến dịch tiêm vaccine “thần tốc” tại Hà Nội đạt giải thưởng Việc làm -  Vì tình yêu Hà Nội Chiến dịch tiêm vaccine “thần tốc” tại Hà Nội đạt giải thưởng Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.