Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm cắp nhiều xe máy ở Đồ Sơn

Ngày 21/9, Công TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn đã bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.
Đối tượng Nguyễn Đức Minh tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Đức Minh tại cơ quan Công an.

Thời gian qua, Công an quận Đồ Sơn nhận được tin báo từ N hân dân về việc xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Qua công tác xác minh, Công an quận Đồ Sơn xác định đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên có thủ đoạn, tính chất tương tự, nghi vấn do cùng một đối tượng thực hiện.

Trên cơ sở đó, lực lượng trinh sát đã triển khai công tác nắm tình hình, qua đó thẩy nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Minh, SN 1982, HKTT số 1B A15 tại quận Lê Chân, hiện ở xã An Đồng, huyện An Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an quận Đồ Sơn xác định, cần xác minh làm rõ bắt giữ đối tượng để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn nên ngày 7/9 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Các mũi trinh sát được tung vào cuộc đã nhanh chóng thu thập thông tin, tài liệu chứng minh Nguyễn Đức Minh đã trộm cắp chiếc xe mô tô BKS: 24B3-092.85, nhãn hiệu EXCITER của anh Sùng A Dính, SN 1997, trú tại xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào ngày 7/9.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận, ngoài trộm chiếc xe EXCITER hắn ta còn thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Đồ Sơn và một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn các quận, huyện.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Đồ Sơn tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Gã trộm đất Cảng chỉ “chờ giờ đẹp” để hành sự...
Tóm gọn tên trộm đêm dưới vỏ bọc "xe ôm"
Lật mặt 2 gã trộm từ việc mang xe SH đi thay ổ khóa
Công an nhanh chóng bắt trộm sau khi nhận trình báo của người dân

.

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.