Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành
Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tham dự buổi tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ.

Sáng 19/9, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã phối hợp với Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội).

Tại buổi tuyên truyền, các chiến sĩ đã phổ biến các quy tắc về pháp luật và tham gia giao thông an toàn, các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đối với người đi bộ, người điều khiển phương tiện. Nội dung buổi tuyên truyền xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường… Qua đó hướng tới trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2022 toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. Trong số 7.700 vụ tai nạn giao thông có tới 5637 tai nạn giao thông đường bộ.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do người người điều khiển vi phạm làn đường, phần đường, thiếu quan sát, chuyển hướng không chú ý…

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành
Các em học sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ trong buổi tuyên truyền.
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Buổi tuyên truyền nhằm giúp các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường hiểu sâu sắc về pháp luật khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Học viên Ngọc Ánh - sinh viên năm 3, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ với các em học sinh về Luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Thông qua những câu hỏi, Ngọc Ánh đã giúp các em học sinh tiếp cận Luật Giao thông đường bộ một cách dễ dàng nhất.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các học sinh còn được tham gia các trò chơi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành
Các em học sinh tham gia đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền.
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành
Tại buổi tuyên truyền, các chiến sĩ cảnh sát còn mô phỏng thực tế, tình huống giao thông diễn ra để các em học sinh nắm bắt được, phòng tránh khi tham gia giao thông.
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành
Trong hình là mô phỏng lại tình trạng đua xe và bị ngã.
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Nguyễn Tất Thành

Thông qua những bài giảng trực quan, sinh động, các chiến sĩ CSGT đã tạo ra không khí giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thú vị nhưng không kém phần hiệu quả.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường
Đầu năm học mới, chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tới trường
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2022-2025

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.