Chèn ép xe máy để giải quyết mâu thuẫn khiến một người bị chấn thương sọ não

Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Ngọ, SN 2001 và Cao Huy Minh Đức, SN 1998, cùng trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội về tội "Cố ý gây thương tích".
Chèn ép xe máy để giải quyết mâu thuẫn khiến một người bị chấn thương sọ não
Hai đối tượng Ngọ và Đức

Trước đó, khoảng 0h ngày 17/3/2022, Nguyễn Huy Ngọ điều khiển xe máy chở Cao Huy Minh Đức, gặp xe máy do K.Q.H điều khiển chở theo 3 người phía sau là: N.V.Đ; Đ.K.L; Đ.Đ.H. Do Đức có mâu thuẫn với N.V.Đ từ trước nên Đức bảo Ngọ đuổi theo, bắt Đ dừng lại để giải quyết mâu thuẫn.

Phát hiện có người đuổi theo, K.Q.H sợ nên lái xe bỏ chạy. Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội, Ngọ điều khiển xe vượt lên, chèn ép khiến xe máy do H điều khiển đâm vào cột mốc bên đường. Xe máy của Ngọ cũng bị đổ ra đường.

Hậu quả, K.Q.H bị chấn thương sọ não phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Sau đó, anh K.V.T (bố của K.Q.H) có đơn trình báo Công an huyện Mê Linh đề nghị giải quyết việc K.Q.H bị chèn ép xe máy dẫn đến bị thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ tài liệu xác minh theo quy định. Qua quá trình điều tra, xác minh, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Ngọ, Cao Huy Minh Đức về tội "Cố ý gây thương tích".

Hiện, Công an huyện Mê Linh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Uống rượu xong rủ nhau đi ném kính xe ô tô khiến một tài xế hỏng mắt, chấn thương sọ não
Xử phạt 16 triệu đồng với hai lái xe ô tô chèn ép nhau trên đường
Giải cứu cho người đàn ông có nguy cơ mù vĩnh viễn do khối u chèn ép

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.