Hàng chục lao động Việt Nam tháo chạy tán loạn khỏi casino ở Campuchia

Hàng chục lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở tỉnh Svay Rieng, gần cửa khẩu Mộc Bài vừa bị lực lượng chức năng Campuchia giữ lại.
Hàng chục người bỏ chạy về phía cửa khẩu Mộc Bài
Hàng chục người bỏ chạy về phía cửa khẩu Mộc Bài

Ngày 17/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nhóm người Việt Nam tháo chạy tán loạn khỏi 1 casino ở Campuchia hướng về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Theo nội dung được những người chứng kiến chia sẻ, sự việc xảy ra khoảng hơn 14h cùng ngày. Khi đó, một nhóm lao động người Việt đã lợi dụng mưa lớn, bỏ chạy về hướng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Trong đó, một số người đã bị bắt trở lại. Nhóm người chạy thoát được đã tập trung tại khu vực cửa khẩu Bavet.

Theo người chia sẻ clip, nhóm người bỏ chạy về phía của khẩu Mộc Bài là những lao động người Việt Nam sang Campuchia làm việc trong casino sát biên giới. Đã bị nợ lương nhiều tháng, nhóm lao động bàn nhau tổ chức bỏ trốn về nước để thoát thân.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận có tất cả 56 người làm việc ở casino thuộc tỉnh Svay Rieng (Campuchia) được ghi nhận bỏ chạy về cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và Campuchia đang thực hiện các thủ tục liên quan để đưa những người này về nước sớm nhất có thể.

Trước đó, ngày 18/8, 42 người Việt làm tại sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, tỉnh Kandal bỏ trốn, bơi qua sông địa phận thuộc tỉnh An Giang về nước. Một người bị nước cuốn thiệt mạng, một người bị bảo vệ casino bắt lại.

Những người này khai trước đó trốn sang Campuchia làm việc tại một số casino. Do bị ép làm việc quá thời gian quy định, cực khổ, không được trả lương, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Điều tra vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam
Thông tin mới vụ 42 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.