Cặp tình nhân thuê căn hộ cao cấp để... bán ma túy

Thành khai nhận, thuê căn hộ cao cấp và đón người tình ra chung sống như vợ chồng. Để có tiền thuê căn hộ này, Thành "nhập" hàng trăm viên ma túy để vừa cùng người tình sử dụng, vừa bán lại kiếm lời.
Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Thị Mỹ Huyền.
Hai đối tượng Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Thị Mỹ Huyền.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện có một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đề xuất lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 13/9, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành phá án bắt giữ Nguyễn Quang Thành (SN 1995, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Huyền (SN 2001, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Khám xét nhanh trên người đôi tình nhân này, các trinh sát phát hiện 8 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy Ketamine.Khám xét căn hộ mà Thành và Huyền thuê ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng Công an thu giữ thêm 71 viên thuốc lắc cất giấu trong gối ôm ở phòng ngủ.

Bước đầu Thành khai nhận, thuê căn hộ cao cấp và đón Huyền từ Quảng Nam ra chung sống như vợ chồng. Để có tiền thuê căn hộ này, Thành "nhập" hàng trăm viên ma túy để vừa cùng người tình sử dụng, vừa bán lại kiếm lời.

Cả hai chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi thuê các căn hộ cùng chung cư cao cấp (mà cặp đôi này đang lưu trú) cũng như tuồn ma túy vào các tụ điểm karaoke, bar trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Từ nghi vấn gã đàn ông đeo túi trước ngực đứng ven đường
Người đàn ông mang 4 tiền án ma tuý tiếp tục sa lưới
Tuần tra địa bàn Công an phường liên tiếp bắt giữ các đối tượng “găm hàng”
Gã nghiện run rẩy khi vừa mua ma túy về thì bị 141 bắt giữ
Nữ quái rủ "bạn tù" bán ma túy kiếm lời

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.