Phá 2 ổ nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy

Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa liên tiếp bắt giữ 2 ổ nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong đó có hàng chục xe SH.
Phá 2 ổ nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo thông tin từ CQCA, thời gian qua, trên địa bàn huyện Yên Phong liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, gây hoang mang trong Nhân dân. Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu tháng 9 đến nay, Công an huyện Yên Phong đã liên tiếp bắt giữ 2 ổ nhóm, 6 đối tượng. Trong đó, làm rõ ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe Honda SH qua mạng xã hội Facebook, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lục Văn Dương (SN 1994, ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn); Trần Đức Thiệp (SN 1996, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Đình Phong (SN 1998, ở huyện EA Kar, tỉnh Đắc Lắc). Công an huyện Yên Phong đã thu giữ được 7 chiếc xe máy SH, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Phá 2 ổ nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy
Một số chiếc xe máy SH tang vật được CQCA thu giữ phục vụ công tác điều tra

Trước đó, Công an huyện Yên Phong đã bắt giữ ổ nhóm 3 đối tượng gồm: Khổng Văn Thái (SN 1985); Khổng Văn Tuấn (SN 1990); Đặng Văn Đức (SN 1990, cùng ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong) về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng đều nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2022, đã gây ra 35 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn. Công an huyện Yên Phong đã thu hồi được 17 xe tang vật.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gã đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ trộm xe máy bị tóm gọn
Nhân viên bảo vệ bị sa thải quay lại trộm xe máy của chung cư

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.