4 thanh niên mang theo dao phóng lợn đi từ Thanh Hóa ra Ninh Bình

Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 thanh niên từ Thanh Hóa ra Ninh Bình có mang theo một dao phóng lợn.
4 thanh niên mang theo dao phóng lợn đi từ Thanh Hóa ra Ninh Bình
4 thanh niên đã được bàn giao cho Công an phường Ninh Sở.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 22h30 ngày 12/9, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình phát hiện 4 thanh, thiếu niên điều khiển 2 xe mô tô có biển kiểm soát được che kín bằng khẩu trang y tế, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Quá trình làm việc, 4 thanh niên trên 2 chiếc xe mô tô có biển kiểm soát là 35N5-6878 và 35B1-621.45 không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe, trên xe mô tô biển kiểm soát 35B1-621.45 có 01 dao phóng lợn dài 92 cm.

Đấu tranh ban đầu các đối tượng khai tên là Đào Văn Chung, SN 2006; Đào Văn Công, SN 2005; Đào Văn Dương, SN 2004 và Nguyễn Văn Hoài, SN 2002, đều trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, vừa từ Thanh Hoá ra Ninh Bình chơi.

Hiện, Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

15 kẻ cầm dao phóng lợn, bom xăng hẹn "quyết chiến" tại Sân vận động Mỹ Đình
Mang dao "phóng lợn" để giải quyết mâu thuẫn, 1 người tử vong
15 thanh thiếu niên mang hung khí từ Hải Phòng sang Hải Dương gây rối

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.