Chơi bắt vịt ở ao làng, nhóm thanh niên phát hiện bé gái bị đuối nước

Đang chơi trò bắt vịt dưới ao dịp Tết Trung thu, các thanh niên phát hiện một bé gái 8 tuổi bị đuối nước dưới ao làng...
Hiện trường vụ bé gái bị đuối nước
Hiện trường vụ bé gái bị đuối nước

Ngày 11/9, một lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/9, thôn Cốc Khê tổ chức trò chơi bắt vịt dưới ao làng dịp Tết Trung thu. Trong quá trình tham gia trò chơi này, các thanh niên trong làng đã phát hiện một bé gái bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi phát hiện, được đưa lên bờ, người dân đã tập trung cấp cứu cho bé gái. Tuy nhiên khi đưa xuống bệnh viện cháu bé không qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, nhà bé gái xấu số ở gần ao, mới 8 tuổi và vừa vào học lớp 3 được vài ngày. Thời điểm thôn tổ chức chương trình bắt vịt có rất đông người, nhưng có thể cháu bị trượt ngã xuống ao ở phía vắng người nên không ai phát hiện ra. Thời điểm đó, bố mẹ bé đang đi làm.

Được biết, ao làng Cốc Khê sâu gần 2m nước, rộng cả nghìn mét vuông, xung quanh được kè và có dựng hàng rào cao 0,4 - 0,6m bảo vệ.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Động điều tra, làm rõ.

Rơi xuống ao cá hàng xóm, 2 bé gái đuối nước tử vong
Hải Phòng: Tắm gần cửa cống, 2 bé gái đuối nước tử vong
Một học sinh vừa đỗ cấp 3 tử vong khi tắm cống
3 học sinh thiệt mạng do đuối nước
Hai anh em sinh đôi tử vong dưới hồ nước gần nhà

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.