Người dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Hà Nội vừa ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong đó khuyến cáo người dân không đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, việc đun nấu trên vỉa hè vẫn là thói quen khó bỏ của người Hà Nội.

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Trên phố Ô Quan Chưởng một nhà hàng để tràn lan thùng rác, bếp than, bếp ga, chiếm hết lối của người đi bộ

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Bếp ga, bếp than vẫn xuất hiện trên vỉa hè nhiều tuyến phố mặc dù Hà Nội khuyến cáo người dân không đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường. Hình ảnh, bếp than tổ ong trên vỉa hè vào buổi sáng sớm trên đường Đê La Thành

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Một nhà hàng trên phố Hàng Thùng không chỉ đun nấu mà còn họ còn chiếm dụng hết vỉa hè để chế biến đồ ăn, rửa bát đĩa

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Dọc các tuyến phố cổ trung tâm Hà Nội, cứ vài chục mét lại có một nhà kinh doanh, đun nấu trên vỉa hè nhất là vào buổi tối

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường trên phố Đinh Liệt bởi vài hộ kinh doanh, bày biện bếp, xoong nồi, chiếm dụng vỉa hè

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Vỉa hè chặt chội, ô nhiễm nhìn mất mỹ quan đô thị

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Khói bụi từ bếp than tổ ong, bếp than củi phả vào mặt người đi qua trên vỉa hè

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Nướng thịt trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt

Dân Thủ đô chưng bếp xào nấu, nướng thịt trên hè phố

Vỉa hè là của người đi bộ, nhưng một số hộ kinh doanh đã chiếm dụng

Theo Dân Việt

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.