Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Sau 25 năm thành lập và phát triển, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội đã giúp đỡ hàng chục nghìn lượt người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người yếu thế…
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Sau 25 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách, người yếu thế, người có công với cách mạng... mỗi năm.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội đã có các giải pháp đảm bảo về số lượng người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp ứng 100% người thuộc diện trợ giúp pháp lý có Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa hoặc bảo vệ khi họ có yêu cầu. Chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng ngày được nâng cao, nhiều vụ việc đạt tiêu chí thành công hiệu quả theo quy định của Bộ Tư pháp. Những vụ việc có trợ giúp viên pháp lý tham gia đã bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm tính khách quan khi giải quyết các vụ án, vụ việc, từ đó tạo niềm tin trong Nhân dân đối với Nhà nước.

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, sau khi triển khai Luật TGPL năm 2017, đội ngũ TGVPL của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội đã được củng cố đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, giảm bớt sự phụ thuộc vào đội ngũ luật sư cộng tác viên TGPL. Chỉ sau 1 năm triển khai Luật TGPL, năm 2019, 100% vụ việc TGPL của Trung tâm đều do Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) thực hiện, đáp ứng được nhu cầu TGPL của người được TGPL trên địa bàn thành phố.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng. Đảm bảo quyền được TGPL của các đối tượng thuộc diện được TGPL trong các vụ án hình sự. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như hoạt động tố tụng được khách quan, toàn diện, đánh giá đúng bản chất của vụ án để xử lý đúng pháp luật.

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Có thể khẳng định trợ giúp pháp lý đã đóng góp vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự, đảm bảo quyền trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý; góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, từ đó người dân tin tưởng hơn vào công lý, công bằng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Bí thư Đoàn thanh niên Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thanh Xuân đại diện cho thế hệ trẻ của Trung tâm trợ giúp Pháp lý cho biết: "Trong bối cảnh phát triển kinh tế công nghệ số, xã hội số như hiện nay, thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuyên tâm, đổi mới hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng, dịch vụ phục vụ người được trợ giúp pháp lý. Mỗi cán bộ, viên chức, Trợ giúp viên pháp lý cần chịu khó, tích cực, hăng hái; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong công tác, ứng xử, hoạt động".

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội cho biết, trong những năm qua Hà Nội đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật, để đạt được kết quả đó có sự đóng góp của ngành Tư pháp nói chung và của công tác Trợ giúp pháp lý nói riêng. Thay mặt cho lãnh đạo UBND Thành phố, đồng chí Lẻ Hồng Sơn ghi nhận những cố gắng, đóng góp của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân cho công tác TGPL của Thành phố trong suốt 25 năm qua.

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn kể lại, khi mới thành lập Trung tâm TGPL chỉ có 4- 5 người, khó khăn nhiều mặt. Song các thế hệ cán bộ, viên chức làm công tác trợ giúp pháp lý đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, tận tâm với công tác. Đến nay, Trung tâm TGPL đã được Thành phố Hà Nội quan tâm về mọi mặt từ đảm bảo về số lượng cán bộ viên chức đến cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Trợ giúp viên pháp lý có vai trò hết sức quan trọng góp phần khẳng định hiệu quả chính sách TGPL, tạo niềm tin cho người dân về chính sách này.

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Tại hội nghị, thay mặt TP Hà Nội, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc đã có những đóng góp và hoạt động tích cực trong trợ giúp pháp lý.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế
Sau 25 năm xây dựng và phát triển Trung tâm TGPL đã lớn mạnh cả về tổ chức bộ máy và khối lượng và chất lượng công việc. Hàng nghìn lượt người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật… được trợ giúp hàng năm, giúp họ nâng cao hiểu biết phát luật từ đó có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.