Nhân viên bảo vệ bị sa thải quay lại trộm xe máy của chung cư

Ngày 4/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe đắt tiền tại chung cư trên địa bàn là Phùng Mạnh Tùng (SN 1978; ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đối tượng Phùng Mạnh Tùng
Đối tượng Phùng Mạnh Tùng.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, Tùng làm nhân viên bảo vệ tại chung cư ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, nên biết rõ quy luật trong việc trông giữ xe máy, từ đó nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu sài.

Khoảng 21h ngày 18/8, Tùng đi xe ôm từ khu vực Tân Mai, quận Hoàng Mai, đến phố Đội Cấn, quận Ba Đình, rồi đi bộ đến chung cư ngõ 130 Đốc Ngữ. Phát hiện chiếc xe máy Honda SH biển kiểm soát 29T3-xx vẫn cắm chìa khóa, Tùng nổ máy điều khiển ra cổng.

Nhưng do bị mất xe nhiều lần, nên toà nhà đã tăng cường cảnh giác, nhân viên bảo vệ đã phát hiện biểu hiện nghi vấn của Tùng nên đã chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Thấy vậy, Tùng điều khiển xe vòng quay lại để xe vào vị trí cũ. Trước biểu hiện này, nhân viên bảo vệ gọi thêm đồng nghiệp phối hợp bắt giữ Tùng rồi báo đến công an cơ sở.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ trộm cắp không thành ngày 18-8, Tùng còn lẻn vào chung cư ngõ 130 Đốc Ngữ dùng vam phá khóa 2 chiếc xe máy Honda Vision màu trắng và Honda Airblade màu đỏ.

Tùng khai nhận do nghiện ma túy, bị sa thải không có việc làm nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, người đàn ông này có 3 tiền án, 3 tiền sự.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy quen nhau trên mạng xã hội
Gã đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ trộm xe máy bị tóm gọn
Đi xin việc, tiện tay “thó” luôn máy tính của công ty tuyển dụng
Bắt gã nghiện từ Hà Nam lên Hà Nội "hành nghề"... trộm cắp

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.