Thông tin mới vụ phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng già

Ngày 24/8, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 thi thể được người dân phát hiện trong quá trình đi kiếm măng giữa rừng già.
Thông tin mới vụ phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng già
Thi thể nằm trên võng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vật dụng, tình tiết có liên quan đến vụ án. Cụ thể, tại hiện trường có 2 thi thể, chỉ còn lại bộ xương khô. Trong đó, 1 thi thể ở trên võng, 1 thi thể ở dưới đất được phủ chăn màn.

Chiếc võng phát hiện thi thể được che bằng áo mưa và được căng bằng các sợi dây ở các góc để tránh mưa nắng. Một đầu võng có tượng thần tài màu đỏ và tượng Tỳ Hưu màu xanh ngọc trên nền đất cao.

Thông tin mới vụ phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng già
Thi thể nằm dưới đất được phủ chăn màn.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn tìm thấy 1 chiếc vali màu xanh, bên trong có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để may bao bì và 1 chiếc nón bảo hiểm màu hồng được treo trên cây có ghi nội dung: Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk, tỉnh Đăk Lăk).

Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc cũng như xác định nhân thân các nạn nhân, báo CAND cho hay.

Một lãnh đạo UBND xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cho biết, rất khó để lực lượng chức năng tiếp cận khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông) và xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) - hiện trường phát hiện 2 thi thể chỉ trơ lại bộ xương khô.

Thông tin mới vụ phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng già
Các vật dụng liên quan được tìm thấy.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiếu, hiện trường nơi phát hiện các thi thể cách UBND xã khoảng 25km. "Khi đến cửa rừng phải bỏ xe và đi bộ thêm 30 phút thì mới đến được vị trí này. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, khu vực này đa số là rừng già, ẩm ướt. Dựa vào cảnh vật tại nơi phát hiện 2 thi thể thì bước đầu có thể suy đoán, đây là một điểm dừng chân tạm của những người dân từ vùng khác đến khu vực này để tìm kiếm gì đó", vị này thông tin trêm báo VTC News.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tấn - Trưởng Công an xã Hiếu cho biết, 2 thi thể được người dân phát hiện thì một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng (không phải nằm trên 2 chiếc võng như thông tin ban đầu).

Thông tin mới vụ phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng giữa rừng già
Khu vực phát hiện 2 thi thể chỉ còn xương khô.

Hai thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo đã mục nát. Qua mắt thường nhận định thi thể dưới đất là nam, thi thể trên võng chưa rõ giới tính.

Sau khi xác định tọa độ, hiện trường thuộc về lâm phần do huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) quản lý, Công an xã Hiếu đã bàn giao lại cho công xã Đăk Rong (huyện Kbang). Đồng thời báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 22/8, trong khi đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), người dân phát hiện 2 thi thể.

Hai thi thể này đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát và chưa xác định được giới tính.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân chết trước đó khoảng từ 7-8 tháng. Đây khả năng là người ở địa phương khác đến vì trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Kbang không có trường hợp nào gia đình thông báo đến chính quyền địa phương là có người mất tích.

Phát hiện 2 bộ xương khô nằm trên võng trong rừng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.