Chém 2 cha con thương vong vì nghi điện thoại bị cài định vị theo dõi

Nghi điện thoại bị cài định vị theo dõi, Huy cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại chém hai cha con chủ tiệm thương vong.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt giữ Ứng Thế Huy (SN 1992, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 19/8, nghi ngờ điện thoại của mình bị cài định vị theo dõi, Huy tìm đến cửa hàng điện thoại ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) của anh P.H.L (SN 1985) để hỏi, nhưng anh L phủ nhận.

Hai bên có lời qua tiếng lại, Huy đã dùng dao tấn công anh L. Thấy con bị chém, ông P.H.T (SN 1964, ở TP Biên Hòa, là cha đẻ của anh L) chạy ra can ngăn nhưng bị Huy chém dẫn đến tử vong.

Trong lúc ẩu đả, Huy cũng bị thương nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ Huy.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Người phụ nữ bán hủ tiếu bất ngờ bị hàng xóm đánh tử vong
Nghi nổ súng trong bữa tiệc sinh nhật, một người tử vong
Hỗn chiến trong quán nhậu, một người bị đâm tử vong
Đang gội đầu cho khách, người phụ nữ bị bạn trai đâm tử vong
Em trai đoạt mạng anh ruột trong ngày giỗ mẹ

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.