Nữ cán bộ kết nối những tấm lòng nhân ái

Nhiệt tình, trách nhiệm, tiên phong trong các đợt phát động tình nguyện, vận động ủng hộ, nữ “thủ lĩnh” 350 hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm, phát triển Hội trở thành “đơn vị điểm” của quận Hoàn Kiếm trong công tác nhân đạo.
Bà Cao Thị Thu Hà (bên trái) trao quà cho gia đình khó khăn dịch Covid-19. 				ẢNH: M. MIÊN
Bà Cao Thị Thu Hà (bên trái) trao quà cho gia đình khó khăn dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Miên

Tiên phong, trách nhiệm

Bắt đầu nhận vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Hàng Trống từ năm 2019, bà Cao Thị Thu Hà (SN 1959, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn là người tích cực trong công tác nhân đạo vì cộng đồng.

Năm 2021, đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, dù việc vận động, trao quà ủng hộ gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần chủ động, tấm lòng nhân ái bà Cao Thị Thu Hà đã vận động các nhà hảo tâm chia sẻ, kết nối.

Từ số tiền vận động là 45,7 triệu đồng, Hội CTĐ phường Hàng Trống đã hỗ trợ cho hơn 440 lượt người khó khăn vì dịch bệnh. Thông qua nhiều chương trình “Nồi cháo nhân ái”, “Hội chợ Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, trợ cấp thường xuyên cho 2 hoàn cảnh khó khăn, thiện nguyện vùng cao... Đồng thời, ủng hộ lên Hội CTĐ quận Hoàn Kiếm 380 tuýp gel sát khuẩn, 700 chiếc khẩu trang với trị giá 7,1 triệu đồng.

Các hoạt động thiện nguyện được duy trì, nổi bật như “Cơm nhân ái” của bà Lê Thị Tuyết và cô Nguyễn Thị Cát Lệ (14 Báo Khánh) thường xuyên duy trì ủng hộ 200 suất cơm từ thiện trị giá 10 triệu đồng/tháng vào các chiều thứ năm hàng tuần cho các đối tượng lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn. Hội duy trì “Nồi cháo nhân ái” với 150 suất, trị giá 1,5 triệu đồng, phát vào sáng thứ 2, tuần thứ 3 trong tháng tại BV Việt Đức.

“Điểm sáng” của Hội CTĐ phường Hàng Trống luôn đi đầu công tác cứu trợ. 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã vận động và nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn phường với số tiền 26,9 triệu đồng. Nhân tháng Nhân đạo, Hội kết hợp với Hội CTĐ quận Hoàn Kiếm trao tặng 12 suất quà cho 12 gia đình khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tổ chức chuyến từ thiện lên xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với số hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 14 triệu đồng, quyên góp 500kg quần áo ủng hộ. Trao quà của nhà tài trợ cho hàng trăm hộ hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh,…

Với quyết tâm đưa phong trào ngày một đi lên, bằng những con số cụ thể, từ năm 2019, dưới sự chỉ đạo của bà Cao Thị Thu Hà, Hội CTĐ phường Hàng Trống là lá cờ đầu trong công tác nhân đạo của Hội CTĐ quận Hoàn Kiếm. Chỉ tiêu cứu trợ nhân đạo luôn đạt 300% kế hoạch năm, chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe và Hiến máu tình nguyện luôn đạt trên 140%, vượt chỉ tiêu vận động xây dựng quỹ nhân đạo…

Bà Cao Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Hàng Trống (thứ hai từ phải qua) cùng các hội viên phát cháo miễn phí qua phong trào “Nồi cháo nhân ái”. 	ẢNH: M. MIÊN
Bà Cao Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Hàng Trống (thứ hai từ phải qua) cùng các hội viên phát cháo miễn phí qua phong trào “Nồi cháo nhân ái”. Ảnh: Mộc Miên

Hạnh phúc là cho đi!

Bên cạnh vai trò cán bộ Hội CTĐ phường Hàng Trống, bà Cao Thị Thu Hà còn đảm nhận công tác Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hàng Trống. Thời gian qua, phường Hàng Trống là “điểm sáng” trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về phân loại rác thải nhựa giá trị thấp tại gia đình, trong đó, vai trò Hội Phụ nữ là nòng cốt.

Theo bà Cao Thị Thu Hà, định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần, điểm thu gom rác tái chế tại số 8 Lê Thái Tổ. Rác thải nhựa giá trị thấp tập trung 40 Hàng Hành để Cty môi trường thu gom. Rác sinh hoạt hàng ngày được đổ đúng giờ quy định. Nhờ đó, ý thức về đổ rác đúng giờ, phân loại rác tại nguồn có nhiều chuyển biến tích cực.

Chia sẻ về vai trò “người kết nối” công tác nhân đạo, bà Cao Thị Thu Hà cho biết: “Người làm công tác nhân đạo phải xuất phát từ cái tâm, đồng cảm với những người nghèo khó, ngoài ra còn phải tạo sự tin tưởng đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thì mới hoàn thành xuất sắc công tác hội. Để phong trào thiện nguyện phát triển, đòi hỏi người cán bộ phải tiên phong, trách nhiệm, cầu nối cho các nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh trong các đợt vận động ủng hộ”.

3 năm đảm nhận công tác nhân đạo tại cơ sở, bà Cao Thị Thu Hà đạt nhiều thành tích: Được tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Hiến máu tình nguyện năm 2019, năm 2020, năm 2021; Chứng nhận gia đình Chữ thập đỏ cấp TP năm 2019, năm 2020, năm 2021; Bằng khen Hội CTĐ phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020 và năm 2021; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo do TƯ Hội CTĐ Việt Nam trao tặng năm 2020; Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2021.

Với tâm nguyện “Hạnh phúc là cho đi!”, nữ cán bộ Cao Thị Thu Hà đã góp phần lan tỏa những bông hoa đẹp của Thủ đô. Qua những nỗ lực cống hiến vì cộng đồng, bà Cao Thị Thu Hà được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021.
Tấm lòng nhân ái của cô giáo ươm lên những mầm tươi xanh cho cuộc đời
Tấm lòng nhân ái hướng về các khu cách ly tại Hà Nội
Người phụ nữ lan tỏa tấm lòng nhân ái

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.