Tàu biển đâm vào cầu tàu, trụ cần cẩu tại Cảng Đình Vũ

Ngày 19/8, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc tàu Tiger Maanshan đâm va vào cầu tàu, vào trụ cần cẩu tại Cảng Đình Vũ.
Tàu biển đâm vào cầu tàu, trụ cần cẩu tại Cảng Đình Vũ

Mũi cabin tàu đâm vào cầu tàu, trụ cần cẩu cảng.

Trước đó, ngày 10/8, tàu Tiger Maanshan (treo cờ Hồng Kông) khi làm thủ tục cập cảng tại cầu tàu thuộc Cảng Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã đâm va vào cầu tàu, vào trụ cần cẩu dàn của cảng.

Phần mũi tàu (lái) của tàu biển Tiger Maanshan đã va chạm mạnh vào cầu cảng trước khi phần trên mũi tàu cùng “cánh gà cabin mũi” (bộ phận trên cabin tàu để thuỷ thủ ra quan sát và đặt la bàn) đâm vào trụ cần cẩu dàn đang đỗ tại khu vực cầu cảng. Khi mũi tàu, cánh gà cabin tàu đâm vào trụ cần cẩu cảng, con tàu biển có trọng tải lớn mới dừng lại.

Đuôi tàu Tiger Maanshan cũng được xác định đã va chạm với một tàu container đang đỗ làm hàng tại khu vực cầu cảng.

Vụ tai nạn khiến chiếc cần cẩu dàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tàu Tiger Maanshan cùng tàu container bị va chạm được xác định có hư hỏng nhẹ. Rất may không có thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến tuyến luồng hàng hải ra vào các cảng biển khu vực Hải Phòng.

Sau vụ tai nạn, do giữa chủ tàu và Cảng Đình Vũ không thoả thuận được việc đền bù thiệt hại nên phía Cảng Đình Vũ đã khởi kiện vụ việc ra TAND TP Hải Phòng để đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. TAND TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Hai tàu đâm nhau trên sông Hồng, một người tử vong Hai tàu đâm nhau trên sông Hồng, một người tử vong

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.