Theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ ngày 10-12-2015), cấm hành vi chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư.
Trong khi khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
Trên thực tế, nhiều cư dân vẫn nuôi một số loại chó, mèo cảnh trong căn hộ thuộc khu vực chung cư. Phần lớn họ nuôi và nhốt trong nhà chứ ít thả ra ngoài, hoặc thường nếu có thả thì sẽ có chủ nhân đi cùng. Điều này nhiều lúc cũng gây phiền toái và bức xúc cho người dân sống cùng khu chung cư.
Theo anh Lê Minh, ở tòa T1 tòa nhà Euro Lank: Sinh sống ở khu chung cư thì nên tuân thủ quy định chung, không nuôi chó mèo. Với những ai vẫn thích nuôi thì cũng chỉ nên nuôi chó mèo cảnh, hình dáng nhỏ bé trong khu vực riêng, đó là căn hộ của mình. Khi dẫn chó mèo ra ngoài cần phải ôm, bế để tránh vật nuôi chạy lung tung, gây hoảng sợ cho trẻ em. Mặt khác, việc dẫn chó mèo đi dạo ở dưới phải có ý thức, đeo rọ mõm và không được phóng uế linh tinh ra nơi công cộng.
Đồng quan điểm, chị Thu Nga, ở khu đô thị mới Linh Đàm, cũng cho rằng: Nhu cầu nuôi vật nuôi trong nhà là chính đáng chứ không vi phạm gì cả. Tuy nhiên chủ nhân khi nuôi cần phải thực hiện đúng các quy định chung, giữ gìn vệ sinh và không được gây ảnh hưởng cho người khác. “Theo tôi, chúng ta không nên vì sở thích riêng của mình mà gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh”, chị Nga chia sẻ thêm.
Luật sư Anh Tuấn, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định: Quy định cấm nuôi gia súc ở chung cư tuy chưa thực sự hợp lý, còn gây nhiều tranh luận trái chiều. Tuy nhiên đây là quy định của pháp luật nên bắt buộc mọi người phải tuân thủ chấp hành và thực hiện một cách nghiêm túc. Việc một số chủ căn hộ không thực hiện điều này là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Theo ông Tuấn, việc quy định như thế này không hề sai bởi một số chủ vật nuôi vẫn chưa có ý thức khi nuôi chó, mèo cảnh. Họ thả cho chúng tự do chạy nhảy tại các khu vui chơi, công cộng của tòa nhà, gây lo ngại cho các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ. Hơn nữa, vật nuôi còn phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến không gian sống của cư dân.
| Sẽ bị xử phạt hành chính Điểm e, điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Nếu nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư; để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng với mỗi hành vi. |
N.Tuấn / PL&XH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/can-tuan-thu-quy-dinh-cam-nuoi-cho-meo-o-khu-chung-cu-30189.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.