Thượng úy công an nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Ngày 14/8/2022, quá trình tuần tra trên địa bàn xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì đồng chí Thượng úy Nguyễn Bình An, cán bộ Công an xã Tòng Bạt nhặt được 01 chiếc điện thoại iPhone 11 màu trắng.
Thượng úy công an nhặt được của rơi, tìm người trả lại
Anh Chiêu vui mừng nhận lại chiếc điện thoại tại trụ sở công an

Ngay sau đó, đồng chí An đã báo cáo chỉ huy Công an xã, đồng thời trực tiếp liên hệ với người bị mất tài sản, tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan và trả lại tài sản cho người bị mất.

Theo đó, chủ nhân tài sản là anh Phùng Công Chiêu, SN 1967, HKTT: thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Anh Chiêu sau đó đã được mời lên trụ sở Công an xã Tòng Bạt để nhận lại tài sản. Tại CQCA, được Thượng úy Nguyễn Bình An tận tay trảo trả lại chiếc điện thoại, anh Phùng Công Chiêu không giấu được niềm vui.

Xúc động trước sự nhiệt tình, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của các chiến sỹ công an, anh Chiêu đã viết thư cảm ơn đồng chí Nguyễn Bình An cùng tập thể Công an xã Tòng Bạt, Công an huyện Ba Vì đã có những hành động đẹp và ý nghĩa.

Việc làm tốt của cán bộ Công an xã Tòng Bạt đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trên quê hương núi Tản “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Nam nhân viên xúc động khi nhận lại 26 triệu đồng từ Đại uý Cảnh sát giao thông Nam nhân viên xúc động khi nhận lại 26 triệu đồng từ Đại uý Cảnh sát giao thông

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.