Hơn 100 thí sinh IMA Việt Nam đua tài dành “ngôi vương”

Kỳ thi học sinh giỏi Chương trình số học trí tuệ thông minh IMA Việt Nam vừa được tổ chức tại TP Vinh (Nghệ An) với 128 thí sinh đến từ 7 trung tâm thuộc hệ thống giáo dục IMA trên toàn quốc. Kỳ thi này được IMA Việt Nam tổ chức thường niên để chọn ra những “hạt giống” cho “ngôi vương” trong hệ thống chương trình đào tạo.
Toàn cảnh cuộc thi học sinh giỏi chương trình số học trí tuệ thông minh IMA Việt Nam vừa được tổ chức tại TP Vinh
Toàn cảnh cuộc thi học sinh giỏi chương trình số học trí tuệ thông minh IMA Việt Nam vừa được tổ chức tại TP Vinh

Chương trình số học trí tuệ thông minh IMA Việt Nam do công ty Cổ phần phát triển giáo dục Quốc tế IEC (viết tắt Cty IEC) là đơn vị đại diện duy nhất tại Việt Nam thực hiện phát triển. Đây là chương trình toán số học trí tuệ với nhiều ưu điểm giúp trẻ phát triển tư duy được đánh giá cao.

Ở Việt Nam, IMA Việt Nam được Cty IEC độc quyền về chương trình đạo tạo có bản quyền hợp pháp, được phát triển thành hệ thống với nhiều trung tâm trên khắp cả nước. IMA Việt Nam dần khẳng định được vị thế với một sân chơi trí tuệ, vừa học vừa chơi nhưng mang lại nhiều điều bổ ích cho học sinh lứa tuổi từ 4 đến 14 tuổi. Thông qua chương trình học với nhiều cấp độ tính, bước đầu với việc gõ bàn tính số thông minh, học sinh sẽ dần tiếp nhận các mức độ với việc tính nhẩm siêu nhanh nhờ tư duy được rèn luyện qua mỗi cấp độ tính.

Bà Lê Thị Hường - Tổng giám đốc Cty IEC phát biểu khai mạc cuộc thi IMA Việt Nam
Bà Lê Thị Hường - Tổng giám đốc Cty IEC phát biểu khai mạc cuộc thi IMA Việt Nam

Là kỳ thi tìm kiếm “ngôi vương” chương trình số học trí tuệ IMA Việt Nam về cấp độ tính được tổ chức thường niên, trải qua những đợt ảnh hưởng của Covid-19, chương trình thi năm 2022 trở nên được chờ đón, tưng bừng hơn bao giờ hết. Từ 7 trung tâm thuộc hệ thống IMA trên toàn quốc, kỳ thi học sinh giỏi IMA Việt Nam năm nay có tới 128 thí sinh về tham dự. Những thí sinh này đã trải qua nhiều “vòng đấu” tại các trung tâm để rồi vinh dự tiến thẳng vào kỳ thi toàn quốc do IMA Việt Nam tổ chức. Được xem là những “hạt giống”, kỳ thi quốc gia IMA Việt Nam trở nên hấp dẫn, căng thẳng với những màn rượt đuổi phép tính đơn vị hàng triệu nhưng thí sinh tính nhẩm với thời gian bằng giây.

Hơn 100 thí sinh IMA Việt Nam đua tài dành “ngôi vương”
123 thí sinh đến từ các trung tâm thuộc hệ thống giáo dục IMA trên toàn quốc hào hứng bước vào cuộc thi

Trải qua 2 vòng thi đấu bao gồm phần thi nhìn tính và phần thi nghe tính. Bước vào phần thi nhìn tính, 123 thí sinh được phát đề thi theo từng cấp độ gồm Foundation, đến cấp độ Basic Legel 1, Basic Legel 2, Elementary 1, Elementary 2, Intermediate level 1.

Với mỗi cấp độ này sẽ có 150 câu hỏi là phép tính, trong thời gian 8 phút phải tính xong kết quả bằng tính nhẩm. Trải qua phần thi nhìn tính, học sinh sẽ đến với phần nghe tính, với mỗi cấp độ, học sinh được giáo viên đọc phép tính và tính nhẩm, sau khi kết quả lên bảng, mỗi cấp độ sẽ từ từ loại dần các thí sinh khi tính sai và cuối cùng từ các cấp độ còn lại sẽ còn 10 thi sinh.

Mỗi cấp độ có 10 thí sinh sẽ tiếp tục “đấu trí” và cuối cùng chỉ còn 1 thí sinh dành chiến thắng duy nhất sẽ đoạt cúp IMA Việt Nam. Mỗi cấp độ được trao ba giải Nhất, Nhì và Ba, số học sinh còn lại sẽ được trao giải triển vọng là những chiếc huy chương IMA Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực và thành tích đạt được qua kỳ thi.

Hơn 100 thí sinh IMA Việt Nam đua tài dành “ngôi vương”
Đây là một sân chơi hết sức trí tuệ, trở thành chương trình lớn thường niên mà IMA Việt Nam hết sức coi trọng, từ đó chọn lựa ra những "hạt giống" để vinh danh...

Chung cuộc có 19 thí sinh đoạt giải trong đó giải nhất gồm 6 học sinh gồm: Lê Quỳnh Dương đến từ IMA Quỳnh Lưu; Nguyễn Lâm Khánh Hằng đến từ IMA Vinh; Nguyễn Đăng Khoa đến từ IMA Kỳ Anh ; Hoàng Xuân Thái đến từ IMA Diễn Châu; Lương Anh Vũ đến từ IMA Vinh; Nguyễn Đức Thiên đến từ IMA Đồng Nai. Có 7 thí sinh đoạt giải nhì đến từ các trung tâm IMA Quỳnh Lưu, IMA Vinh, IMA Kỳ Anh, IMA Đồng Nai… còn lại 6 học sinh đoạt giải ba cũng đến từ IMA các tỉnh, thành. Thí sinh đoạt cúp IMA Việt Nam được Vinh danh kèm theo những phần thưởng hết sức ý nghĩa.

Tổng giám đốc IEC trao kỷ niệm chương và chụp ảnh lưu niệm cùng giám đốc các trung tâm
Tổng giám đốc IEC trao kỷ niệm chương và chụp ảnh lưu niệm cùng giám đốc các trung tâm

Vũ Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.