Xô xát từ việc mở nhạc, anh đâm em trai tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Huân, SN 1985, HKTT tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội về tội Giết người.
Xô xát từ việc mở nhạc, anh đâm em trai tử vong
Phan Văn Huân tại CQCA

Trước đó, khoảng 22h00 ngày 30/7, Phòng CSHS Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách dẫn đến hậu quả 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phan Văn H, SN 1987 và hung thủ là Phan Văn Huân, SN 1985, anh trai của nạn nhân.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tình đã có mặt tại hiện trường phối hợp Công an huyện Nam Sách và Viện KSND tỉnh tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả điều tra xác định: Phan Văn Huân làm nghề lái xe, có HKTT tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Sau khi ly dị vợ, Huân đưa con về sống với mẹ đẻ tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách. Em trai Huân là Phan Văn H, mới đi lao động tại Đài Loan về cách đây khoảng 1 tuần. Do đang làm nhà nên H cũng dọn về ở cùng với mẹ.

Ngày 30/7, Huân tranh thủ về thăm mẹ và các con. Ăn tối xong, Huấn nằm nghe nhạc ở chiếc giường gấp đặt ngoài sân. Còn H đi ra ngoài uống bia với bạn đến 21h00 cùng ngày thì được bạn chở về nhà. Thấy anh trai bật nhạc, H đòi tắt rồi hai bên xô xát. H đập loa và đuổi đánh anh trai.

Bị H đánh, Huấn đã dùng dao tự chế và kéo đâm liên tiếp vào người H khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trước khi đưa đến BVĐK tỉnh Hải Dương. Gây án xong, Huân vứt chiếc kéo dính máu vào vườn nhà hàng xóm rồi cầm theo con dao tự chế đến Công an xã Hiệp Cát đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh H có tổng cộng 9 vết thương ở đầu, lưng, ngực và bụng, trong đó có 1 vết thương ở ngực trái làm đứt xương sườn, thấu tim và 1 vết thương vùng lưng phải, thấu thận. Hung khí của vụ án đã được lực lượng công an thu giữ phục vụ quá trình điều tra.

Theo lời khai của Phan Văn Huân, trước đây, giữa 2 anh em cũng thường xuyên xảy ra xô xát, cãi vã, nguyên nhân cũng xuất phát từ những điều nhỏ nhặt. Từ ngày anh H ở Hà Nội thì 2 anh em ít khi gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Hôm xảy ra vụ việc là lần đầu tiên 2 anh em gặp nhau kể từ khi nạn nhân về nước.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dằn mặt nhau chỉ vì lời góp ý...
Ba người thương vong bởi đối tượng có dấu hiệu tâm thần
Án mạng từ việc mời uống bia...

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.