Hà Nội chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè

(PL&XH) - Theo Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội tương đối ổn định, chưa ghi nhận các trường hợp bệnh nguy hiểm như cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, MERS-CoV, Ebola, tuy nhiên vẫn còn một số dịch bệnh có chiều hướng gia tăng như ho gà, sởi, rubella, sốt xuất huyết, liên cầu lợn…
ha noi chu dong trien khai cac bien phap phong chong dich benh mua he
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm số ca mắc tay chân miệng 28 trường hợp, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2016; 1 trường hợp mắc bệnh dại; 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn; 1 ca mắc sởi; 5 trường hợp liệt mềm cấp; 5 trường hợp viêm phổi nặng, trong đó có 2 trường hợp tử vong; 45 ca mắc ho gà... Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm, số mắc sốt xuất huyết là 438 ca, không có trường hợp tử vong, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016, các trường hợp mắc phân bố rải rác tại 24 quận, huyện, 153 xã, phường.

TTYT Dự phòng Hà Nội đã phối hợp với các TTYT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giám sát các trạm y tế xã, phường tổ chức an toàn các buổi tiêm chủng định kỳ thường xuyên hàng tháng. Tổ chức giám sát phản ứng sau tiêm chủng đúng quy định, đáp ứng và phân phối kịp thời cho các quận, huyện, thị xã đầy đủ vắc xin, bơm kim tiêm phục vụ trong công tác tiêm chủng…

Thời gian qua, TTYT Dự phòng Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn duy trì tổ chức tốt hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, tổ chức giám sát tác nhân gây bệnh; duy trì các vị trí tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh truyền nhiễm; duy trì thường trực chống dịch bằng đội chống dịch cơ động tại TTYT Dự phòng Hà Nội và các quận, huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn gặp một số khó khăn như nhân lực chính cho công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các địa phương vẫn tiếp tục thay đổi; việc phân công chuyên trách các hoạt động phòng chống dại, sốt xuất huyết không phải là cán bộ dịch tễ ở một số quận, huyện là không hợp lý; phần mềm khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm vẫn chưa được thực hiện ở 60% các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn Hà Nội nên việc phát hiện ca bệnh vẫn cần duy trì bằng giám sát chủ động các quận, huyện phải tiếp tục nhập liệu sau khi nhận được thông báo về ca bệnh; một số đơn vị việc liên kết thông báo, chia sẻ thông tin về ca bệnh truyền nhiễm còn lỏng lẻo...

Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các tháng tiếp theo, TTYT Dự phòng Hà Nội cùng các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các vị trí tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng tại TTYT Dự phòng Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và xã, phường; duy trì hoạt động của hệ thống giám sát chủ động để phát hiện các ca bệnh về mùa đông xuân như ho gà, sởi, rubella, cúm và các bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản...; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về đáp ứng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.