Tan tình phu thê vì... 500.000 đồng

Phát hiện mất 500.000 đồng trong lúc đi chợ mua thực phẩm, Hằng nghi ngờ chồng lấy nên phát sinh mâu thuẫn...
Bị can Hằng tại cơ quan Công an.
Bị can Hằng tại cơ quan Công an.

Ngày 13/8, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1982, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là ông Đ.H.T. (SN 1968, ở thị xã Cai Lậy, chồng Hằng).

Trước đó, vào chiều 29/7, giữa Hằng và ông T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Bị ông T đuổi đánh, Hằng chạy vào nhà bếp lấy dao. Thấy vợ cầm dao, ông T lùi về phía sau thì bị trượt chân ngã xuống sân. Sau đó, người phụ nữ dùng dao đâm nhiều nhát vào chân chồng gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Công an thị xã Cai Lậy đã tiến hành bắt giữ Hằng. Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận, phát hiện mất 500.000 đồng trong lúc đi chợ mua thực phẩm. Đối tượng nghi ngờ ông T lấy nên phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế bản thân nên đã xảy ra vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chồng nhậu say về giở thói vũ phu, bị vợ đâm tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.