CSGT Nghệ An xử phạt 42 trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 15A

Chiều 12/8, tin từ Đội CSGT số 4 Công an Nghệ An cho biết, trong 1 tháng ra quân xử lý theo kế hoạch chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 15A, lực lượng đã xử phạt 42 trường hợp thu nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Tuyến Quốc lộ 15A là tuyến đường huyết mạch từ Cửa Lò đi lên các huyện miền Tây Nghệ An, đây là tuyến đường thường xuyên có lượng xe vận tải lưu thông lớn, đặc biệt xe tải chở cát, sỏi... Nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đảm bảo hạ tầng giao thông, thực hiện kế hoạch chung của Phòng CSGT Công an Nghệ An, lực lượng Đội CSGT số 4 đã ra quân tiến hành xử lý đồng bộ, kiên quyết với các trường hợp xe cá nhân, doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm giao thông.

Trong tháng ra quân, ngoài công tác tuyên truyền cá nhân, doanh nghiệp chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ, cam kết không cơi nới thành thùng xe trái quy định, không chở tải vượt quy định cho phép... lực lượng CSGT đội số 4 đã lập biên bản xử phạt hành hình 42 trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm.

Trong đó xử lý 12 trường hợp xe tự ý cơi nơi thành thùng không đúng vơi nhà sản xuất; 10 trường hợp chở vượt quá trọng tải cho phép được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT của xe; 8 trường hợp xe tải ben chở vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải; 12 trường hợp chở hàng rời, vật liệu xây dựng không có bạt che đậy làm rơi xuống mặt đường...

CSGT Nghệ An xử phạt 42 trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 15A
Những phương tiện vận tải sau khi cắt, cơi nới thành thùng sẽ chở quá quy định bằng hệ thống bạt che phủ

Ngoài xử lý hành chính, những trường hợp tự ý cơi nơi thành thùng của xe, lực lượng chức năng yêu cầu phải phối hợp đưa xe vi phạm vào các gara sửa chữa xe ô tô trên tuyến cắt bỏ phần thành thùng tự ý hàn thêm, bảo đảm theo đúng thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT. Cùng với việc yêu cầu khắc phục thì bắt chủ xe ký cam kết không tái phạm, với hình thức xử lý cao hơn nếu tái phạm.

Ông Nguyễn Bá Trường – Đội Trưởng Đội CSGT số 4 Công an Nghệ An cho biết: “Về nhiệm vụ Đội CSGT số 4 chủ yếu thực hiện việc dẫn đoàn, tuy nhiên ngoài nội dung đó thì bên lực lượng còn được giao tham gia tuần tra kiểm soát tuyến Quốc lộ 15A. Đây là tuyến Quốc lộ có lượng phương tiện lớn, nhất là phương tiện vận tải, việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý là thường xuyên, nhưng đợt cao điểm này yêu cầu phải sạch toàn tuyến do trước đây tài xế xe thường lợi dụng chạy đêm hoặc né các đường hẻm ngõ hẹp để trốn.”

Xử lý nghiêm xe vi phạm về kích thước thùng hàng, quá tải
Hải Phòng lập tổ công tác “cơ động” chuyên xử lý xe chở quá tải, cơi nới
Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT sau 1 tháng ra quân

Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.