Cầm dao đoạt mạng bạn nhậu vì bị chê không biết dạy vợ

Bực tức vì bị anh M chê kém cỏi, không giữ được vợ, Thái cầm dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bị can Lê Văn Thái tại cơ quan Công an.
Bị can Lê Văn Thái tại cơ quan Công an.

Ngày 12/8, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Lê Văn Thái (SN 1995, trú tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 9/8, Thái đến nhà anh Trần Văn Hùng ở thôn Phai Khằn (xã Đà Vị, huyện Na Hang) ăn cơm uống rượu với Trần Văn M (SN 1993, em Hùng), bố của anh Hùng và hàng xóm tên Sơn.

Ăn cơm xong, anh M rủ Thái về nhà mình cách đó 1 km để ngủ. Tại đây, M và Thái phát sinh mâu thuẫn, anh M chê Thái kém cỏi, không giữ và dạy được vợ, để vợ bỏ đi. Bực tức, Thái lấy dao đâm anh M. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị Thái đuổi kịp. Y tiếp tục ra tay khiến anh M tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 9h ngày 10/8, Cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ Thái đang trên đường bỏ trốn. Qua đấu tranh bước đầu, Thái thừa nhận hành vi giết người của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Gã đàn ông đoạt mạng 2 người vì cự cãi tiếng nẹt pô xe máy
Gã chồng nghiện đoạt mạng vợ "hờ" vì ghen tuông
Cụ ông 72 tuổi bị gã hàng xóm đoạt mạng lúc nửa đêm
Em vợ đoạt mạng anh rể sau bữa nhậu
Anh trai đoạt mạng em ruột vì chuyện mở nhạc to

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.