Nhà 6 tầng ở Hải Phòng đổ sập trong đêm

Khoảng 22h30 tối 11/8, sau khi nghe tiếng động mạnh và tiếng hô hoán, người dân xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) thấy ngôi nhà cao 6 tầng bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn, kéo theo khách sạn ở phía trước bị nghiêng và biến dạng phần tường.
Tòa nhà 6 tầng phía sau của khách sạn Hải Yến bị đổ sập trong đêm. Ảnh: Lao động.
Tòa nhà 6 tầng phía sau của khách sạn bị đổ sập trong đêm. Ảnh: Lao động.

Tại hiện trường, mảng tường từ tầng 5 trở xuống của khách sạn cao 8 tầng bị phồng ra bên ngoài. Khách sạn này nằm phía trước ngôi nhà bị sập, giáp mặt đường Tôn Đức Thắng, dưới chân cầu An Dương. Cả tòa nhà khách sạn bị nghiêng về phía sau - nơi ngôi nhà 6 tầng vừa sập.

Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo xã An Đồng, lãnh đạo huyện An Dương và hàng chục chiến sỹ cảnh sát PCCC&CHCN cùng xe chuyên dụng sát PCCC&CHCN đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn và xử lý sự cố.

Đến rạng sáng 12/8, lực lượng chức năng tiến hành căng dây, dựng hàng rào ngăn cách các tuyến đường xung quanh ngôi nhà và di dời khẩn cấp một số hộ dân sống xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo chính quyền xã An Đồng, khối nhà bị sập thuộc khách sạn này, do đang trong quá trình sửa chữa, không có người sinh sống nên không có thương vong về người.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sập tòa nhà 4 tầng khiến hơn 30 người thương vong
Sập nhà tại Trung Quốc, 53 người thiệt mạng
Sập tòa nhà 10 tầng khiến ít nhất 80 người mắc kẹt dưới đống đổ nát

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.